Khảo sát sơ bộ cho thấy số lượng các trường học chống chịu được động đấttăng gấp đôi số liệu khảo sát đầu tiên năm 2002 (44,5%).
Cuộc khảo sát lần này được thực hiện từ ngày 1/4 đối với 120.460 côngtrình trường học, bao gồm các khu tập luyện thể thao.
Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết theo khảo sát, hiện có 2.504 công trình cóthể bị sập trong trường hợp động đất mạnh ở cấp độ 6 trên thang cấp độ thảm họacao nhất là 7 của Nhật Bản, giảm so với 3.545 công trình hồi năm ngoái.
Tỉnh Shizuoka có tỷ lệ nhiều trường học chống chịu được động đất nhất với99,2%, tiếp theo là tỉnh Aichi đạt 99%, Miyagi 98,7% và Tokyo đạt 98,2%.
Trong số 2.504 công trình có nguy cơ bị sập nếu xảy ra động đất mạnh, có251 công trình ở Hokkaido, 218 ở Osaka, tiếp sau là Hiroshima với 167.
Cuộc khảo sát không bao gồm các trường học ở bảy thị trấn và làng gần Nhàmáy điện hạt nhân Fukushima nơi từng hứng chịu thảm họa động đất-sóng thần hồitháng 3/2011. Trận động đất đó được đánh giá có cường độ mạnh cấp 9, vượt mứcthảm họa nguy hiểm nhất của Nhật Bản, gây ra hậu quả nặng nề cho nước này.
Sau thảm họa kinh hoàng nói trên, Bộ Giáo dục Nhật Bản có kế hoạch đến hếttài khóa 2015 sẽ cải tạo tất cả các trường học công thành công trình có khả năngchống chịu được động đất./.