Giá dầu thô trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á biến động quanh mức 68USD/thùng trong phiên thứ tư liên tiếp, do các nhà đầu tư đang chờ xem có sựthay đổi nào về sản lượng dầu thô tại cuộc họp thường kỳ của Tổ chức các NướcXuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tuần này.
Chiều 7/9, tại Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10 năm nay tăng 12 xulên 68,14 USD/thùng và giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 51 xulên 67,33 USD/thùng. Giới giao dịch đang để mắt đến cuộc họp OPEC ngày 9/9tại Vienne, Áo.
Chủ tịch OPEC, Jose Botelho de Vasconcelos, tuần trước cho hay OPEC gồm 12 thànhviên có thể sẽ giữ nguyên sản lượng tại cuộc họp lần này.
Theo các nhà phân tích, mặc dù giá dầu thô tăng, nhưng nỗi lo ngại về nhu cầunăng lượng ở Mỹ sẽ vẫn kiềm chế đà tăng của giá dầu. Các số liệu về thị trườngviệc làm Mỹ vừa công bố cuối tuần qua cho biết số việc làm giảm nhưng tỷ lệ thấtnghiệp lại tăng lên mức cao nhất trong 26 năm qua, một lần nữa cho thấy nhu cầunăng lượng của nước tiêu thụ lớn nhất thế giới này có thể sẽ vẫn yếu.
Nhà kinh tế chuyên về khoáng sản và năng lượng thuộc National Australia BankBenjamin Westmore cho hay thực tế cho thấy tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng vàtriển vọng nhu cầu có thể giảm đôi chút.
Kinh tế Mỹ được xem là nhân tố chủ chốt giúp thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ hồi phụctừ cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay. Trong khi đó, các nhà phân tích dựbáo OPEC sẽ giữ nguyên hạn ngạch khai thác dầu thô tại cuộc họp ở Vienne.
Hồi cuối năm 2008, OPEC đã nhất trí giảm bớt sản lượng 4,2 triệu thùng/ngày,nhằm vực dậy giá dầu thô. Tuy nhiên, hạn ngạch khai thác dầu thô chính thức củaOPEC vẫn đứng ở mức 24,84 triệu thùng/ngày kể từ tháng 1/2009.
Nhà phân tích Frederic Lasserre thuộc Ngân hàng Societe Generale, Pháp, nhậnđịnh hiện hầu như không có sức ép nào buộc OPEC phải thay đổi sản lượng, bởi mứcgiá dầu hiện nay hợp lý cho cả nhà sản xuất lẫn tiêu dùng, trong bối cảnh nhucầu chưa tăng./.
(TTXVN/Vietnam+)