Gia hạn nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình ở Cao nguyên Golan

Nghị quyết 2671 gia hạn nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cao nguyên Golan thêm 6 tháng, đến ngày 30/6/2023.
Gia hạn nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình ở Cao nguyên Golan ảnh 1UNDOF được gia hạn nhiệm vụ đến ngày 30/6/2023. (Nguồn: mei.edu)

Theo Tân Hoa xã, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 22/12 đã thông qua nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cao nguyên Golan thêm 6 tháng, đến ngày 30/6/2023.

Lực lượng quan sát viên không can dự của Liên hợp quốc tại Cao nguyên Golan (UNDOF) được giao nhiệm vụ duy trì lệnh ngừng bắn giữa Israel và Syria kể từ năm 1974.

[Việt Nam khẳng định lập trường không đổi về quy chế Cao nguyên Golan]

Nghị quyết 2671, dưới sự nhất trí của 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, yêu cầu Tổng thư ký đảm bảo rằng UNDOF có đủ năng lực và nguồn lực cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn và đảm bảo.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay Nghị quyết 338 ngày 22/10/1973.

Hội đồng nhấn mạnh nghĩa vụ của cả hai bên là tôn trọng một cách nghiêm túc và đầy đủ các điều khoản của Thỏa thuận Rút quân năm 1974, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, ngăn chặn mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và khu vực chia cắt, đồng thời nhấn mạnh rằng UNDOF vẫn là một thực thể trung lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục