Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố sẽ giữ Cao nguyên Golan

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2019 đã công nhận Israel có chủ quyền với Cao nguyên Golan, khu vực mà nước này đã sát nhập vào năm 1981 - một động thái không được quốc tế công nhận.
Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố sẽ giữ Cao nguyên Golan ảnh 1Thủ tướng Israel Naftali Bennett. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/10, Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố sẽ giữ Cao nguyên Golan, khu vực mà nước này đã chiếm đóng từ Syria trong cuộc chiến tranh năm 1967, ngay cả khi những quan điểm quốc tế về Damascus thay đổi.

Phát biểu tại Hội nghị về tương lai của Cao nguyên Golan do tờ Makor Rishon tổ chức, ông Bennett cho rằng cuộc nội chiến ở Syria đã “thuyết phục nhiều quốc gia thế giới rằng có lẽ nên để khu vực chiến lược và đẹp đẽ này trong tay Nhà nước Israel. Tuy nhiên, ngay cả khi tình hình thế giới thay đổi liên quan đến Syria (có thể xảy ra), hoặc liên quan đến Tổng thống Syria Bashar al-Assad, điều này không liên quan đến Cao nguyên Golan.” Ông khẳng định Cao nguyên Golan là của Israel.

[Phòng không Syria đánh chặn tên lửa Israel tại Damascus]

Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2019 đã công nhận Israel có chủ quyền với Cao nguyên Golan, khu vực mà nước này đã sát nhập vào năm 1981 - một động thái không được quốc tế công nhận.

Nhận xét của ông Bennett được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ hiện nay tiếp tục bảo vệ tình trạng pháp lý của Cao nguyên Golan và một số quốc gia đồng minh Arab của Mỹ giảm bớt sự né tránh đối với Tổng thống Syria Assad trong việc xử lý cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”