Gia Lai: Khuyến cáo người dân không mua bán, chuyển nhượng đất theo tin đồn

Các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tự ý phân lô, tách thửa, chuyển nhượng, mua bán đất không đúng quy định pháp luật trong khu vực quy hoạch.

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)
(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng, gom đất tại một số khu vực nằm trong quy hoạch các dự án năng lượng (đặc biệt là các khu vực quy hoạch dự án điện gió, điện mặt trời,…).

Vấn đề này tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ đất đai, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại đông người, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và triển khai dự án theo quy hoạch được phê duyệt.

Để kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng mua bán, chuyển nhượng, gom đất trái quy định trong khu vực quy hoạch các dự án năng lượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động nắm chắc tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực đã, đang và dự kiến quy hoạch thực hiện các dự án năng lượng.

Các xã phường cần tăng cường tuyên truyền, thông tin công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng đất theo tin đồn, thông tin không chính thức; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi tự ý phân lô, tách thửa, chuyển nhượng, mua bán đất không đúng quy định pháp luật trong khu vực quy hoạch.

Theo lãnh đạo tỉnh, thực hiện luật mới về quy định của Luật Đất đai năm 2024 (so với Luật Đất đai năm 2023) đối với các dự án năng lượng, Nhà nước sẽ thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy định tại Điều 79 hoặc nhà đầu tư lựa chọn phương án nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 127, Luật Đất đai 2024 chứ không bắt buộc nhà đầu tư thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất với người sử dụng đất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tăng cường lực lượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có), nhất là các hành vi tung tin sai sự thật, lừa đảo, gây mất an ninh trật tự. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, ổn định xã hội trên địa bàn.

Liên quan đến các dự án năng lượng, lãnh đạo tỉnh đã có công văn yêu cầu các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện, điện sinh khối...) trên địa bàn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo kế hoạch, cam kết.

Các dự án đang được tỉnh Gia Lai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ gồm: Nhà máy điện gió Vân Canh (Bình Định); Ia Boòng-Chư Prông; Vân Canh 1, Vân Canh 2; Nhà máy điện gió Vĩnh Thạnh.

Các dự án điện mặt trời quy mô lớn gồm: Ia Ly (Gia Lai); Nhà máy điện mặt trời Krông Pa 2 và Phú Thiện; Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc, Trang Đức; Nhà máy điện sinh khối An Khê…./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong vụ cô gái bị quấy rối khi "đi bão" tại Hà Nội

Tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong vụ cô gái bị quấy rối khi "đi bão" tại Hà Nội

Liên quan vụ cô gái tố bị quấy rối khi "đi bão" tại hầm Kim Liên, ngày 26/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã làm rõ 8 đối tượng. Theo cơ quan chức năng, sau khi mạng xã hội chia sẻ thông tin về một nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc. Qua xác minh, nhà chức trách xác định 8 đối tượng, đều dưới 18 tuổi.