Gia Lai: Làm rõ trách nhiệm trong vụ chặt hạ 17 cây xanh tại trụ sở UBND xã

Kết quả kiểm tra cho thấy ông Nguyễn Đăng Chung, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông (cũ), thực hiện cắt, bán cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã  không đúng quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật.

Gốc một cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là trụ sở Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) đã bị cưa hạ. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Gốc một cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là trụ sở Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) đã bị cưa hạ. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Ngày 17/7, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa có báo cáo kết quả kiểm tra liên quan đến vụ chặt hạ cây xanh trong khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đông (cũ), nay là trụ sở Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kông Bơ La.

Theo báo cáo số 02-BC/UBKTĐU của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Kông Bơ La về “Kết quả kiểm tra việc cắt, bán cây xanh tại trụ sở xã Đông, huyện Kbang (cũ), cho thấy ông Nguyễn Đăng Chung, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông (cũ), đã thực hiện việc cắt, bán cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã do mình quản lý không đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trước khi thực hiện, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Đông (cũ) không tổ chức họp bàn hay thống nhất chủ trương. Ông Chung chỉ nhắn tin thông báo qua nhóm Zalo của Ban Thường vụ xã.

Về quy trình xử lý tài sản, ông Nguyễn Đăng Chung không lập phương án cắt cây, bán cây theo quy định thanh lý tài sản công, không trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và không tổ chức bán đấu giá theo quy định.

Việc bán cây cũng không có biên bản xác nhận, không giám sát khối lượng cây-củi đã bán nên không thể xác định được chính xác số lượng cây đã bán.

Hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc bán cây, củi lấy tiền chi tiêu cho việc sửa chữa trụ sở không đầy đủ, không đảm bảo theo quy định về tài chính.

Theo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Kông Bơ La, ông Nguyễn Đăng Chung và các đồng chí nguyên lãnh đạo xã Đông (cũ) đã nhận khuyết điểm, sai sót trong việc thực hiện việc chặt hạ cây xanh.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Kông Bơ La cho biết Thường trực Đảng ủy xã đã tiếp nhận báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc liên quan đến vụ chặt hạ cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã Đông (cũ) của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã.

Tuy nhiên, báo cáo chưa nêu rõ kiến nghị và đề xuất hướng xử lý vụ việc. Thường trực Đảng ủy xã đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khẩn trương tham mưu phương án giải quyết theo đúng quy trình.

Trước đó, như phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin xã Kông Bơ La được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Nghĩa An, Kông Bơ La và Đông. Trụ sở Đảng ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kông Bơ La hiện được bố trí tại trụ sở xã Đông (cũ).

Trong các ngày 21 và 22/6, ngay trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, Ủy ban Nhân dân xã Đông (cũ) đã cho chặt hạ 17 cây xanh trong khuôn viên để bán lấy củi.

Sau khi trừ chi phí cắt, vận chuyển, số tiền còn lại là 9 triệu đồng. Số tiền này được xã sử dụng vào việc sửa chữa nền gạch bị hư hỏng và sơn lại phòng làm việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vạt rừng (xã Tân Thủy) bị nước biển xâm thực gây chết cây và sạt lở đất. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Vĩnh Long: Hơn 9km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9km.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thế hệ trẻ chung tay bảo vệ nguồn nước

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và sức khỏe của người dân.

Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa từ đêm Giáng sinh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/12, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.