Giá thuê nhà tại Anh tăng cao kỷ lục, chưa có dấu hiệu yếu đi

Trong bối cảnh sở hữu bất động sản tại Anh ngày càng trở nên đắt đỏ do chi phí vay tăng mạnh, giá thuê nhà ở nước này trong 12 tháng tính đến tháng 4/2023 đã tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá thuê nhà tại Anh tăng cao kỷ lục, chưa có dấu hiệu yếu đi ảnh 1Một dãy nhà trên khu phố ở Oxford (Anh). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 29/5, giá thuê nhà ở Anh trong 12 tháng tính đến tháng 4/2023 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục kể từ khi số liệu này được lưu trữ vào năm 2016. Tại London, tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn, tăng 5%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2012.

Theo bà Aimee North, Trưởng bộ phận chỉ số thị trường nhà tại ONS, giá thuê nhà tăng nhanh tại Anh chưa có dấu hiệu yếu đi.

Giá thuê nhà tăng cao trong bối cảnh sở hữu bất động sản tại Anh ngày càng trở nên đắt đỏ do chi phí vay tăng mạnh. Theo số liệu của Ngân hàng trung ương Anh (BoE) công bố hồi đầu tháng, lãi suất trung bình cho các khoản vay thế chấp tăng 4.4% trong tháng Ba, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Chi phí vay thế chấp tại Anh tăng nhanh khi BoE liên tục tăng tỷ lệ lãi suất từ mức 0,1% vào tháng 11/2021 lên 4,5% hiện nay và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng Sáu sau khi tỷ lệ lạm phát tại Anh trong tháng Tư giảm chậm hơn dự kiến.

[Giá nhà tại Anh giảm lần đầu tiên trong gần 3 năm qua]

Theo ông Myron Jobson, chuyên gia phân tích tài chính tại công ty tài chính Interactive Investor (Anh), khi giá thế chấp tăng cao, người dân sẽ có xu hướng thuê thay vì sở ở hữu nhà.

Ông Tom Bill, trưởng bộ phận nghiên cứu nhà ở tại công ty bất động sản Knight Frank (Anh), cho rằng việc thiếu các bất động sản phù hợp là một phần nguyên nhân dẫn đến giá thuê nhà tăng và khiến ngày càng nhiều người thuê nhà gặp khó khăn.

Giá vay thế chấp tăng được phán ánh trong số liệu của ONS, theo đó giá nhà ở Anh giảm 1,2% trong khoảng thời gian từ tháng Hai đến tháng Ba, mức giảm trong sáu tháng liên tiếp.

Nhà kinh tế học tại công ty tư vấn kinh tế Pantheon Macroeconomics (Anh), Gabriella Dickens, cho biết thị trường nhà tại Anh tiếp tục giảm trong tháng Ba do khả năng tài chính thấp của người mua khiến nhu cầu giảm.

Giá nhà trung bình tại Anh đứng ở mức 285.000 bảng (khoảng 348.000 USD), thấp hơn 8.000 bảng so với mức đỉnh vào tháng 11/2022, song cao hơn 11.000 bảng so với tháng Ba năm ngoái.

Tốc độ tăng giá nhà hàng năm giảm xuống mức 4,1% trong tháng Ba, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2020 và giảm 5,8% so với tháng Hai.

Bà Dickens nhận định giá nhà sẽ phần nào phục hồi nhờ giá năng lượng giảm và thu nhập thực của hộ gia đình tăng nhẹ sau khi các khoản chi trả phúc lợi bắt đầu tăng từ tháng Tư. Tuy nhiên bà cảnh báo giá nhà sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong năm nay do giá thế chấp vẫn cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục