Giao lưu giữa các cựu tù chính trị về niềm tin với Bác

Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM gặp mặt và giao lưu các cựu tù về Bác với chủ đề “Người là niềm tin tất thắng.”

Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 18/5, Ban Liên lạc cựu tùchính trị và tù binh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt và giao lưu các cựutù về Bác với chủ đề “Người là niềm tin tất thắng.”

Tham dự buổi gặp có lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng 500 cựu tù chính trị vàđông đảo đoàn viên thanh niên thành phố.

Tại buổi gặp mặt, các cựu tù chính trị đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấutranh gian khổ, bất khuất nhưng vẻ vang, bi tráng trong nhà tù đế quốc Mỹ. Cuộcđấu tranh của các cựu tù là cuộc chiến ngàn lần không cân sức, giữa tay không, ýchí cách mạng, tinh thần đoàn kết với hệ thống nhà tù, máy chém, súng ống.

Trong tình thế đối lập đó, các cựu tù chính trị vẫn giữ vững khí tiết ngườichiến sỹ cách mạng, không nao núng, không tiết lộ các cơ sở Đảng, không làm mấtthanh danh của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng với nhân dân. Trong các trạigiam, không khi nào không có các cuộc đấu tranh của những người chiến sỹ Cộngsản kiên trung, từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ tự phát đến tự giác, từ đấutranh đòi quyền dân chủ, dân sinh đến đấu tranh đòi quyền tự do tư tưởng, đòithực thi pháp luật về quy chế đối với tù binh chính trị.

Điều làm nên chiến thắng kỳ diệu của các chiến sỹ trong nhà tù chính là niềm tintất thắng vào sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là niềm tin Chủ tịch Hồ Chí Minh làlãnh tụ thực sự vì dân vì nước. Chính Người là điểm tựa, tạo nên sức mạnh để mọingười đứng lên sau những phút giây căng thẳng đối đầu với kẻ thù.

Sau khi đất nước giải phóng, thống nhất, những người lính năm xưa trở về quêhương, tiếp tục lao vào trận địa mới là xây dựng và phát triển đất nước. Các cựutù vẫn luôn giữ vững phẩm chất người chiến sỹ cách mạng, luôn luôn học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, mặc dù trong số họ, nhiều ngườichưa được một lần thăm Bác.

Khát vọng bỏng cháy trong trái tim mỗi người là được một lần ra thăm Lăng Bác.Thấu hiểu tâm tư tình cảm này, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ vềchính sách tài chính, hỗ trợ các cựu tù chính trị và tù binh ra Hà Nội viếngBác.

Từ năm 2002 đến tháng 3/2013, đã có hơn 10.000 cựu tù chính trị và tù binh Thànhphố Hồ Chí Minh lần lượt ra miền Bắc vào Lăng viếng Bác. Đây chính là nguồn độngviên, là sự tiếp sức của Đảng và chính quyền thành phố đối với các cựu tù để mỗingười trong số họ tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho công cuộc xây dựng,phát triển và bảo vệ Tổ quốc với một tâm niệm thiết tha: “Nhớ đôi dép cũ nặngcông ơn, yêu Bác lòng ta trong sáng hơn, xin nguyện cùng Người vươn tới mãi,vững như muôn ngọn dải Trường Sơn”./.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục