Sáng 17/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chứcbuổi giao lưu giữa cán bộ công đoàn Việt Nam và cán bộ công đoàn Lào,nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày kýHiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt- Lào.
Phát biểu tại buổi giao lưu, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamĐặng Ngọc Tùng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt- Lào đãtrở thành động lực thúc đẩy phong trào công nhân và hoạt động công đoànhai nước ngày càng phát triển.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định công đoàn Việt Nam coi trọng phát triểnquan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàndiện với Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, coi đây là ưu tiên hàng đầutrong hoạt động quốc tế của công đoàn Việt Nam. Công đoàn Việt Nam đãtiến hành những giải pháp cụ thể, có hiệu quả nhằm tăng cường mối quanhệ như đào tạo cán bộ công đoàn, giúp Lào xây dựng cơ sở đào tạo, giúpbiên soạn giáo trình để đào tạo cán bộ Công đoàn, triển khai các dự ántập huấn nâng cao nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn Lào...
Đáp lại những tình cảm nhân dân Việt Nam dành cho Lào, ông KhamlaLolonsy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trungương Liên hiệp Công đoàn Lào cho biết trong suốt chặng đường lịch sử,công đoàn hai nước đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc lời dạycủa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, vun đắp mốitình anh em hai nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu củanhân dân Việt Nam đã nói “Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu như nướcHồng Hà, Cửu Long.”
Ông KhamlaLolonsy nhấn mạnh thời gian tới, công đoàn hai nước sẽ tiếp tục hỗtrợ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực, cùng nhau vượt qua khó khăn, vunđắp tình hữu nghị đặc biệt đưa hai nước tiến lên con đường xã hội chủnghĩa.
Nhân dịp này, các cán bộ công đoàn Việt Nam từng họctập, công tác, chiến đấu tại Lào cũng đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắctrong thời gian chiến đấu, học tập và công tác tại Lào./.
Khiếu Tư (TTXVN)