Giới chức Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản bí mật họp về Triều Tiên

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster đã bí mật tới San Francisco, bang California vào cuối tuần qua để tham dự một cuộc họp về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Giới chức Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản bí mật họp về Triều Tiên ảnh 1Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster (thứ hai từ phải sang). (Nguồn: Getty Images)

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster đã bí mật tới San Francisco, bang California vào cuối tuần qua để tham dự một cuộc họp về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Nguồn tin Fox News cho biết ông McMaster đã gặp các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó có Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi.

Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận về việc nối lại liên lạc giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, nhất trí rằng với động thái này và việc đồng ý để Triều Tiên cử vận động viên và phái đoàn cấp cao tham dự Thế vận hội mùa Đông tại PyeongChang, Hàn Quốc diễn ra vào tháng Hai tới không ảnh hưởng đến chương trình vũ khí hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngoài ra, các bên cũng đã nhất trí cần gia tăng áp lực với Triều Tiên để buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.

Tháng trước, phát biểu tại California, ông McMaster cho rằng nguy cơ chiến tranh với Triều Tiên sẽ gia tăng hằng ngày nếu vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng không được giải quyết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.