Giới thiệu bộ tranh cổ động nhân 75 năm Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

Bộ tranh là kết quả của Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).
Giới thiệu bộ tranh cổ động nhân 75 năm Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc ảnh 1

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã giới thiệu bộ tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi "Thi đua ái quốc" (11/6/1948-11/6/2023) trên website http://vhttcs.org.vn/.

Bộ tranh là kết quả của Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) dành cho các họa sỹ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Cuộc thi do Cục Văn hóa cơ sở phát động từ tháng 2/2023, thu hút khoảng 500 tác phẩm của gần 200 tác giả tham gia tranh tài.

[Thi sáng tác tranh cổ động 75 năm Ngày ra lời kêu gọi thi đua ái quốc]

Hội đồng Nghệ thuật đã chọn được 74 tranh cổ động có giá trị để giới thiệu đến công chúng.

Dự kiến lễ công bố kết quả cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 6/2023.

Ban Tổ chức sẽ trao một giải Nhất trị giá 15 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 8 triệu đồng; 3 giải Ba trị giá 5 triệu đồng/giải và 10 giải Khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải.

Ngoài ra còn có một giải Phong trào trị giá 8 triệu đồng cho đơn vị có nhiều tác giả, tác phẩm tốt tham dự cuộc thi.

Cục Văn hóa cơ sở sẽ tổ chức triển lãm tấm lớn ngoài trời tại Nghệ An (ngày 2/6), Ninh Bình (ngày 6/6) và kết hợp trao giải thưởng, tổng kết cuộc thi tại Hải Phòng (ngày 9/6); giới thiệu rộng rãi trực tiếp các tác phẩm xuất sắc đến công chúng.

Theo quy định, tác phẩm dự thi phải hướng về việc tuyên truyền, cổ động các phong trào thi đua yêu nước trong 75 năm qua, nhất là các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi; phong trào "Xóa đói giảm nghèo;" "Đền ơn đáp nghĩa;" "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;" tôn vinh các gương điển hình Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Chiến sỹ Thi đua...

Các tác phẩm dự thi thể hiện nội dung tuyên truyền, cổ động cho các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội; xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến; phổ biến kinh nghiệm và cách làm hay, trên cơ sở đó tổng kết, nhân rộng ra cộng đồng...

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc," chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trên cả nước.

Người chỉ rõ: "Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái, trai; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên một mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa."

Người kêu gọi: "Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi."

"Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công, thành tích to lớn trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.