Gỗ nghiến tiếp tục lâm tặc bị chặt hạ tại rừng đặc dụng ở Hà Giang

Gỗ nghiến tiếp tục bị lâm tặc chặt hạ tại rừng đặc dụng ở Hà Giang

Ngay trong những ngày trung tuần tháng 10, tại rừng đặc dụng Phong Quang, các lực lượng chức năng đã phát hiện có 3 cây gỗ nghiến nhóm IIa bị chặt hạ.
Gỗ nghiến tiếp tục bị lâm tặc chặt hạ tại rừng đặc dụng ở Hà Giang ảnh 1Cây gỗ nghiến cổ thụ bị lâm tặc cưa thành nhiều khúc tại rừng đặc dụng Phong Quang. (Ảnh: Hồng Cừ/TTXVN)

Ngày 26/10, ông Bùi Văn Đông, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cho biết thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang vừa phát hiện thêm 2 cây gỗ nghiến nhóm IIa bị đốn hạ trái phép.

Hai cây gỗ này nằm trên địa bàn thôn Lùng Thiềng, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Rừng đặc dụng Phong Quang có diện tích hơn 8.000ha, thuộc địa phận các xã Minh Tân, Phong Quang, Thuận Hòa, Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Rừng có hệ thực vật đa dạng và được coi là "vựa" nghiến lớn của tỉnh Hà Giang. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đóng cửa rừng nhưng những tháng gần đây, rừng đặc dụng Phong Quang vẫn ngày đêm bị chặt phá.

Trước đó, ngay trong những ngày trung tuần tháng 10, tại rừng đặc dụng Phong Quang, các lực lượng chức năng đã phát hiện có 3 cây gỗ nghiến nhóm IIa bị chặt hạ.

Tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép gỗ nghiến tại rừng đặc dụng Phong Quang vẫn xảy ra, nhất là ở các thôn: Lùng Thiềng (khu Lũng Chuối 1, 2, 3), Hoàng Lỳ Pả, Thượng Lâm, Phìn Sảng thuộc xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên.

Các đối tượng vận chuyển gỗ theo các hướng ra xã Phong Quang đi lên xã Thanh Thủy hay vận chuyển ra Quốc lộ 4C hoặc các lối mòn qua biên giới.

Cũng theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn các thôn Hoàng Lỳ Pả, Phìn Sảng, Lùng Thiềng, xã Minh Tân thuộc rừng đặc dụng Phong Quang đã liên tiếp xảy ra các vụ khai thác lâm sản gỗ nghiến nhóm IIa trái phép với khối lượng lớn.

Từ ngày 2 đến 4/3/2018, lực lượng chức năng phát hiện 7 cây gỗ nghiến cổ thụ bị chặt hạ, khối lượng trên 142 m3.

[Hà Giang: Rừng đặc dụng Phong Quang ngang nhiên bị ''xẻ thịt'']

Nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân, ngày 11/7/2018, các lực lượng chức năng lại phát hiện 3 cây gỗ nghiến nhóm IIa bị chặt hạ với khối lượng trên 12m3.

Đặc biệt, ngày 14/8/2018, có 5 cây gỗ nghiến nhóm IIa đã bị chặt hạ trái phép tại thôn Hoàng Lỳ Pả và thôn Lùng Thiềng, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên với khối lượng 95 m3.

Có thể nói, dù chính quyền địa phương, lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang và huyện Vị Xuyên đã vào cuộc quyết liệt với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, thu giữ cưa xăng và phương tiện; triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân vùng lõi để bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế nhưng tình trạng khai thác lâm sản trái phép vẫn xảy ra.

Cũng theo ông Bùi Văn Đông, việc các đối tượng tiếp tục chặt hạ 2 cây gỗ nghiến trên là hành vi thách thức chủ rừng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, tiềm ẩn những diễn biến phức tạp về phá rừng, khai thác rừng trái phép tại rừng đặc dụng Phong Quang.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang chỉ đạo Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang khẩn trương tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để phối hợp với chủ rừng, các đơn vị chức năng của huyện Vị Xuyên, Ủy ban Nhân dân xã Minh Tân tiến hành công tác điều tra, xác minh làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý rừng đặc dụng Phong Quang, Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 tăng cường tuần tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, tập trung tại các thôn Phìn Sảng, Hoàng Lỳ Pả, Lùng Thiềng của xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.