Grab đầu tư 2 tỷ USD vào Indonesia bằng nguồn vốn từ SoftBank

Công ty cung cấp dịch vụ gọi xe qua ứng dụng di động Grab ngày 29/7 cho biết họ sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào Indonesia trong vòng 5 năm với nguồn vốn nhận được từ nhà đầu tư Nhật Bản SoftBank Group Corp.
Grab đầu tư 2 tỷ USD vào Indonesia bằng nguồn vốn từ SoftBank ảnh 1(Nguồn: techcrunch.com)

Công ty cung cấp dịch vụ gọi xe qua ứng dụng di động Grab ngày 29/7 cho biết họ sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào Indonesia trong vòng 5 năm với nguồn vốn nhận được từ nhà đầu tư Nhật Bản SoftBank Group Corp.

Trong tuyên bố của mình, Grab cho hay các khoản đầu tư sẽ hướng tới việc tạo ra một mạng lưới giao thông thế hệ mới, thay đổi cách thức cung cấp các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức khỏe và giúp thúc đẩy số hóa các dịch vụ và cơ sở hạ tầng quan trọng tại Indonesia.

Tuyên bố của Grab cũng cho biết họ đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào Indonesia kể từ năm 2017.

[Vì sao Grab báo giá cước khác nhau khi đặt xe cùng quãng đường?]

Cùng ngày 29/7, Giám đốc điều hành (CEO) SoftBank Masayoshi Son nói với các phóng viên rằng tập đoàn của ông sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào Grab, nhưng ông không nói rõ liệu đây là các khoản đầu tư mới hay thuộc khoản tiền từng được công bố trước đó.

Ngoài ra, SoftBank cũng sẽ giúp Grab xây dựng một trụ sở thứ hai tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Hồi tháng 3/2019, SoftBank đã đầu tư gần 1,5 tỷ USD vào Grab thông qua Quỹ Vision của họ giữa lúc Grab nỗ lực huy động thêm vốn kể từ khi mua lại mảng hoạt động tại Đông Nam Á của đối thủ Uber Technologies Inc đến từ Mỹ vào năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục