Hà Nội có 48 trường trung học phổ thông đỗ 100%

Toàn thành phố Hà Nội có 139 trên tổng số 245 trường đăng ký dự thi có tỷ lệ đỗ trên 99%, trong đó 48 trường đạt tỷ lệ đỗ 100%.
Ngày 18/6, nhiều địa phương trong cả nước tiếp tục công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành phố có 97,79% học sinh trung học phổ thông đỗ tốt nghiệp; bổ túc trung học phổ thông là 97,10%. So với năm 2010, tỷ lệ đỗ tốtnghiệp của cả hai hệ đều tăng, trong đó hệ trung học phổ thông tăng hơn 3%, hệ bổ túc trung học phổ thông tăng hơn 12%.
Toàn thành phố có 139trên tổng số 245 trường đăng ký dự thi có tỷ lệ đỗ trên 99%, trong đó 48trường đạt tỷ lệ đỗ 100%. Đáng chú ý, trong số những trường có tỷ lệ đỗ100%, bên cạnh những đơn vị có tên tuổi như Hà Nội-Amsterdam, Chu VănAn, Nguyễn Huệ… đã xuất hiện nhiều gương mặt mới như Quảng Oai, Sóc Sơn,Mỹ Đức A, Trung Giã, Việt Nam-Ba Lan, Liên Hà.
Một số trường ngoàicông lập tiêu biểu có tỷ lệ đỗ 100% gồm Trí Đức, Hồ Tùng Mậu, Đại Việt,Lương Văn Can, Nguyễn Siêu, Nguyễn Tất Thành… Ba học sinh có tổng điểm 6môn thi cao nhất (chưa tính điểm cộng thêm) là 57,5 điểm gồm Vũ MaiTrang (Chuyên ngữ - Đại học Ngoại ngữ), Ngô Trà My (
Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam), Trịnh Thanh Hải (khối chuyên - Đại học Sư phạm Hà Nội).
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định công bố danh sách tốtnghiệp tạm thời, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 96,84%, caohơn 2,84% so với năm 2010. Toàn tỉnh có 5 trường đạt tỷ lệ đỗ tốtnghiệp 100% là  trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Quốc học Quy Nhơn,  trung học phổ thông An Nhơn1,  trung học phổ thông Nguyễn Trân và  trung học phổ thông Trần Cao Vân. Trường có tỷ lệ đỗ thấp nhấtlà Phổ thông Dân tộc nội trú Vĩnh Thạnh với 50,85% . Ở hệ giáo dụcthường xuyên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 87,08%. Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướngnghiệp An Nhơn có tỷ lệ đỗ cao nhất là 94,87%; thấp nhất là Trungtâm Giáo dục thường xuyên- Hướng nghiệp Phù Cát 79,49%.
Sở Giáo dục và Đàotạo tỉnh Nghệ An công bố toàn tỉnh có 39.698/40.576 học sinh trung học phổ thông đậutốt nghiệp, đạt tỷ lệ 97,83% và 3.423/3.734 học sinh bổ túc trung học phổ thông đậu tốtnghiệp, đạt 91,67%.
Khối trung học phổ thông có 10 trường đậu tốtnghiệp 100% gồm các trường trung học phổ thông Chuyên Phan Bội Châu, Chuyên Đại học Vinh,Huỳnh Thúc Kháng, Lê Viết Thuật, Dân tộc Nội trú Nghệ An, Lê Hồng Phong,Nam Đàn 1, Diễn Châu 3, Thái Hoà, Quỳ Châu. Các trường trung học phổ thông có tỷ lệđậu tốt nghiệp thấp nhất là Sông Hiếu (76,75%), Trần Đình Phong(81,95%), Tương Dương 2 (85,29%).
Khối Bổ túc trung học phổ thông có 7 đơn vị đậu tốt nghiệp 100%, gồm 5 trung tâm giáodục thường xuyên Con Cuông, Tân Kỳ, Yên Thành, Quỳ Hợp, Quế Phong và hệbổ túc của 2 trường trung học phổ thông Yên Thành 3, Dân tộc nội trú Tân Kỳ. 3 đơn vịcó tỷ lệ đậu tốt nghiệp thấp nhất là Trung tâm Giáo dục thường xuyênQuỳnh Lưu (64,19%), Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 Nghệ An(67,14%) và hệ bổ túc trung học phổ thông Hoàng Mai (69,84%).
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã chínhthức xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 cho 4 học sinh trường trung học phổ thôngMinh Hóa là Đinh Sỹ Long, Cao Thị Phương Yến, Phan Thị Hồng Dịu, ĐinhThị Kim Cúc.
Theo ông Trần Đinh Nhân, Phó Giám đốc phụtrách Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 tỉnh Quảng Bình, việc xét đặc cách cho các học sinh đượctiến hành đúng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào tờtrình, biên bản đề nghị xét đặc cách của Trường trung học phổ thông Minh Hóa cũng nhưkết quả học tập, hồ sơ bệnh án của các em học sinh. Sau khi xem xét, cânnhắc, Hội đồng chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 tỉnh Quảng Bình xétthấy các em học sinh đủ điều kiện nên đã chính thức xét đặc cách cho cácem./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục