Hà Nội đã có nhiều vùng chuyên canh tập trung

Đến thời điểm này, nông dân Hà Nội đã xây dựng được nhiều vùng chuyên canh tập trung như vùng trồng rau, trồng hoa, cây ăn quả.
Đến thời điểm này, nông dân Hà Nội đã xây dựng được nhiều vùng chuyên canh tậptrung như vùng trồng rau ở Đông Anh, Gia Lâm; vùng trồng hoa ở Từ Liêm, Mê Linh;vùng trồng cây ăn quả ở Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức; vùng nuôi trồng thủy sảnở Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa…

Thành phố cũng đã phát triển được hàng trăm mô hình sản xuất nông nghiệp đạthiệu quả kinh tế cao, có thể nhân ra diện rộng như mô hình nuôi thủy sản ởhuyện Phú Xuyên, nuôi lợn rừng ở Quốc Oai, nuôi dế ở thị xã Sơn Tây, trồng mít ởhuyện Sóc Sơn…

Thời gian tới, Hội nông dân Hà Nội sẽ mở rộng các chương trình tín chấp với cácdoanh nghiệp để mua vật tư, phân bón trả chậm; đồng thời quan tâm hơn tới việcgiới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp do nông dân Hà Nội sản xuất, giúpnông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được thuận lợi hơn.

Theo Hội Nông dân thành phố Hà Nội, đến nay, quỹ hỗ trợ nông dân của Hà Nội đãđạt hơn 90 tỷ đồng, giúp hơn 20.000 lượt hộ nông dân, đặc biệt là nông dân ở cáchuyện vùng xa, thuộc khu vực Thủ đô mở rộng, còn có nhiều khó khăn được vay đểmở rộng, phát triển sản xuất.

Hà Nội hiện có hơn 520.000 hội viên nông dân đang tham gia sinh hoạt ở 3.292 chihội nông dân ở cơ sở./.

Thanh Trà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vẻ đẹp nên thơ của vịnh Vĩnh Hy. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Khánh Hòa phát huy lợi thế kinh tế biển

Kinh tế biển và ven biển của Khánh Hòa đóng góp đến 80% GRDP, với các "trụ cột" gồm dịch vụ du lịch biển, thủy sản, công nghiệp đóng tàu, dịch vụ cảng biển và logistics, công nghiệp năng lượng.