Hà Nội đủ sức đối phó nguy cơ ngập úng dịp Đại lễ

Việc nâng gấp đôi công suất Trạm bơm Yên Sở giúp Hà Nội đủ sức đối phó với nguy cơ ngập úng có thể xảy ra do mưa lớn dịp Đại lễ.
Ngày 25/9, Trạm bơm Yên Sở giai đoạn 2, chính thức được gắn biển công trình kỷniệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Việc nâng gấp đôi công suất Trạm bơm Yên Sở từ45m3/giây lên 90m3/giây và đưa trạm bơm vào hoạt động đúng thời điểm này sẽ làmột phương án chống úng ngập hiệu quả trong trường hợp xảy ra mưa lớn dịp Đạilễ.

Ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội cho biết Trạmbơm Yên Sở giai đoạn 2 là hạng mục công trình quan trọng nhất của Dự án thoátnước cải thiện môi trường Hà Nội, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng và hơn1.003 triệu yen Nhật.

"Việc đưa Trạm bơm Yên Sở giai đoạn 2 vào hoạt động, cùng với hệ thống sông,kênh, mương hồ trong thành phố sẽ cải thiện đáng kể khả năng chống úng ngập củaHà Nội khi có mưa lớn,” ông Cường nói.

Thêm vào đó, việc hoàn thành công trình Trạm bơm Yên Sở giai đoạn 2 sẽ góp phầngiảm thiểu tác hại do úng ngập gây ra, đáp ứng yêu cầu thoát nước cấp thiết củathành phố.

Về vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm là khả năng chống úng ngập của HàNội trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, ông Cường khẳng địnhnếu lượng mưa từ 310mm/2 ngày trở xuống thì đảm bảo Hà Nội sẽ không bị úngngập.

Làm phép so sánh với trận “đại hồng thủy” cuối tháng 10/2008, khi mưa kéo dài trên địa bàn thành phố với lượng mưa trung bình xấp xỉ 600mm, ông Cườngcho biết “với những trận mưa lớn như năm 2008 thì không thể nói là Hà Nội sẽkhông bị ngập, nhưng thời gian gian rút nước sẽ nhanh. Ví dụ trận mưa 2008, phảimất bốn ngày nhiều khu vực mới rút hết nước thì với khả năng tiêu thoát như hiện nay, chỉ cần một ngàyhoặc ít hơn.”

Quy hoạch tổng thể thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Nội do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thiết lập, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 7/8/1995.

Phạm vi của quy hoạch là toàn bộ lưu vực sông Tô Lịch và sông Nhuệ (135km2), phía Bắc và phía Đông giáp đê sông Hồng, phía Nam giáp hạ lưu sông Kim Ngưu, với điều kiện chu kỳ bảo vệ là 10 năm, ứng với trận mưa có lưu lượng là 310mm/hai ngày.

Quy hoạch có tổng mức đầu tư ước tính khoảng hơn 1.160 triệu USD.

Nguyệt Ánh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.