Hà Nội khẩn trương hoàn thiện đầu tư sản phẩm, hạ tầng du lịch

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu ngành du lịch thành phố khẩn trương hoàn thành đầu tư sản phẩm du lịch, hạ tầng du lịch, ứng xử văn minh tạo hình ảnh đẹp cho du lịch Thủ đô.
Hà Nội khẩn trương hoàn thiện đầu tư sản phẩm, hạ tầng du lịch ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc với Sở Du lịch Hà Nội. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN)

Ngày 13/3, tại buổi làm việc với Sở Du lịch Hà Nội về phát triển du lịch năm 2019 và những năm tiếp theo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu ngành du lịch thành phố khẩn trương hoàn thành đầu tư sản phẩm du lịch, hạ tầng du lịch, ứng xử văn minh tạo hình ảnh đẹp cho du lịch Thủ đô nhằm thu hút nhiều hơn du khách trong và ngoài nước đến với Hà Nội.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ngành du lịch Thủ đô đóng góp 4,15% giá trị trực tiếp vào GDP toàn thành phố, giá trị gián tiếp là 10,12%, điều đó thể hiện tiềm năng phát triển du lịch còn lớn, chưa phát huy hết.

So với một số địa phương, du lịch Hà Nội có lợi thế cạnh tranh lớn vì vậy ngành cần khai thác lợi thế, đầu tư phát triển du lịch trong thời gian tới.

Trước mắt, ngành du lịch cần làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước, phối hợp với các quận, huyện, thị xã nghiên cứu từng điểm đến để đầu tư bài bản. Với những địa phương chưa có tiềm năng, ngành du lịch cần gợi ý để xây dựng, vì ngay với những xã hoàn thành chương trình nông thôn mới nếu biết khai thác cũng có thể trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.

[Hà Nội triển khai xây dựng hệ thống du lịch thông minh trong năm 2019]

Hiện nay, người dân và du khách đang rất thiếu điểm vui chơi, giải trí nên rất cần có sự quan tâm đúng mức. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình 04-Ctr/TU đôn đốc tiến độ các dự án hạ tầng du lịch để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị ngành du lịch phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác tuyên truyền thông qua hệ thống công nghệ thông tin.

Vừa qua, Sở Du lịch Hà Nội cung cấp các dịch vụ ẩm thực, vận chuyển, lưu trú, mua sắm... lên mạng đã nhận được hiệu ứng tốt, cần phát huy trong thời gian tới. Đặc biệt, ngành du lịch cần coi trọng việc thực hiện quy tắc ứng xử để tạo thiện cảm cho khách du lịch.

Hai tháng đầu năm 2019, khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 4,9 triệu lượt khách, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 1,15 triệu lượt khách, tăng 16,5%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 17.318 tỷ đồng, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2019, ngành du lịch Hà Nội phấn đấu thu hút trên 28,9 triệu lượt khách, tăng 10,1% so với năm 2018; trong đó khách quốc tế đạt trên 7 triệu lượt khách, tăng 17%; tổng thu từ khách du lịch đạt 103.807 tỷ đồng, tăng 34%.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Đức Hải khẳng định ngành du lịch Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí là ngành kinh tế lớn, tốc độ tăng trưởng ổn định, quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, đóng góp có hiệu quả vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.

Hà Nội khẩn trương hoàn thiện đầu tư sản phẩm, hạ tầng du lịch ảnh 2Du khách tham quan Làng gốm Bát Tràng. (Ảnh: Trần Thanh Giang/TTXVN)

Sản phẩm du lịch được chú trọng về chất và lượng, từng bước xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn để phát triển du lịch. Một số điểm du lịch đặc trưng như Hoàng Thành Thăng Long; phố cổ, phố cũ; làng cổ Đường Lâm; làng gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc... được lựa chọn hỗ trợ xây dựng, phát triển.

Hà Nội có 3.498 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 60.812 buồng phòng, trong đó tổng số cơ sở lưu trú du lịch đã xếp hạng đang hoạt động trên địa bàn là 561 cơ sở.

Năm 2018, tạp chí TIME của Mỹ bình chọn Hà Nội là một trong tám điểm đến cho mọi đối tượng du khách; Mastercard bình chọn Hà Nội là một trong top 10 thành phố Đông Nam Á thu hút khách du lịch công tác nhiều nhất; Airbnb bình chọn Hà Nội là một trong hai thành phố của Việt Nam lọt tốp hot nhất thế giới 2018 về lượng phòng du khách đặt trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.