Hà Nội kiến nghị QH sớm thông qua Luật Thủ đô

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Thế Thảo kiến nghị và đề xuất với Quốc hội những vấn đề nổi bật trên địa bàn thành phố.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sớm hoàn thiệndự thảo Luật Thủ đô để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Chiều 18/10, tại buổi làm việc của đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội vớiThường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thànhphố để chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 20/10 tới,Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã báo cáo, kiến nghịvà đề xuất với Quốc hội những vấn đề nổi bật trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để có cơ sở pháp lý huy động và phát huy các nguồn lực phục vụ pháttriển kinh tế-xã hội, quản lý đô thị, đặc biệt là khắc phục những khó khăn,vướng mắc, phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố sau mở rộng địa giớihành chính,

Bên cạnh đó, Hà Nội đề nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Đầu tư công để cácđịa phương có căn cứ pháp lý đồng bộ, đủ tầm thực hiện quản lý Nhà nước về nguồnvốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước một cách có hiệu quả.

Đồng thời, Hà Nội cũng đề nghị Quốc hội xem xét, sửa điều 37 của Luật Đất đai2003 để phù hợp với thực tiễn của các địa phương; xem xét, sửa đổi một số điềucủa Luật điện lực để giải quyết vướng mắc về kinh phí đầu tư các hạng mục điệnthuộc các dự án xây dựng hạ tầng do ngân sách đầu tư.

Đặc biệt, Hà Nội cũng đề nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điềucòn khác biệt, chồng chéo đối với hoạt động đầu tư xây dựng đang được quy địnhtại các luật: xây dựng, đầu tư, đất đai, quy hoạch đô thị, hoạt động bất độngsản, nhà ở... để tạo thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựngtại các địa phương.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho biết tới đây thành phố sẽ đẩy mạnh luân chuyển cánbộ về cơ sở, nhất là bác sỹ, kỹ sư để tăng cường hiệu quả phát triển kinh tế vànâng cao đời sống dân cư. Thành phố cũng quyết tâm tổ chức phân làn các tuyếnphố hiện tại và tiếp tục mở rộng thêm nhiều tuyến phố khác. Đây là cơ sở để gópphần xây dựng văn hóa giao thông.

Về bức xúc của cử tri liên quan đến vấn đề thiếu trường mầm non trong nội đô,Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo khẳng định các cấp chính quyền thành phố đang ráo riếtgiải quyết. Quan điểm của thành phố là đối với khu vực nội đô không còn đất sẽtính tới việc di chuyển trụ sở cơ quan công quyền để nhường đất cho xây dựngtrường học...

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Trưởng đoàn Đại biểuQuốc hội Hà Nội đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệmvụ kinh tế-xã hội 9 tháng năm nay của thành phố.

Đồng chí Phạm Quang Nghị cho rằng, đoàn Đại biểu Quốc hội và các cơ quanthành phố cần phối hợp chặt chẽ hơn trong công việc, đoàn kết cùng nhau góp sứcgiải quyết các vấn đề chung của Thủ đô như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giaothông, thiếu trường mầm non...

Cùng với đó, các cấp chính quyền thành phố tích cực tham gia các hoạt độngcủa đoàn Đại biểu Quốc hội để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng cử tri và chủđộng vào cuộc giải quyết. Chỉ có như thế mới không để những vấn đề đơn giản trởnên phức tạp, vụ việc nhỏ nảy sinh thành việc việc lớn hơn...

Bên cạnh đó, các Đại biểu Quốc hội cũng cần tích cực tham gia tuyên truyền,vận động để nâng cao ý thức công dân, xây dựng văn hóa giao thông, nếp sống vănminh, thanh lịch..../.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục