Hà Nội: Mực nước trên các sông đang giảm, người dân dần ổn định cuộc sống

Tại huyện Thạch Thất, Quốc Oai và Chương Mỹ của Hà Nội, toàn bộ các hộ dân đã trở về nhà từ nơi sơ tán, đang tập trung kiểm kê, xác định thiệt hại và bắt đầu các hoạt động phục hồi đời sống, sản xuất.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn tại xóm Bến Vôi, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội sau khi nước rút. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nhân viên y tế phun khử khuẩn tại xóm Bến Vôi, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội sau khi nước rút. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai Hà Nội, mực nước trên các sông đã giảm, sông Bùi, sông Đáy xuống dưới báo động I, sông Tích ở mức xấp xỉ báo động II.

Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, cho biết, mực nước sông Tích đang ở mức xấp xỉ, dưới báo động II.

Tại huyện Thạch Thất không còn các hộ gia đình và nhân khẩu bị ảnh hưởng do lũ; không còn diện tích nông nghiệp bị ngập. Người dân ổn định cuộc sống.

Huyện Quốc Oai cũng không còn hộ dân và nhân khẩu bị ảnh hưởng do lũ. Ủy ban Nhân dân huyện đang tiếp tục triển khai công tác thống kê, hỗ trợ thiệt hại và các hoạt động phục hồi đời sống, sản xuất của nhân dân.

Đối với huyện Chương Mỹ, toàn bộ các hộ dân đã trở về từ nơi sơ tán. Ủy ban Nhân dân huyện đang tập trung kiểm kê, xác định thiệt hại và các hoạt động phục hồi đời sống, sản xuất.

Ban Chỉ huy phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai thành phố Hà Nội nhận định đêm 5 đến ngày 6/8, khu vực Hà Nội chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới dần yếu về phía Tây sau ổn định và suy yếu dần, khu vực mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi (khả năng mưa thấp, xác suất khoảng 30-40%); ngày nắng nóng.

Ban Chỉ huy phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện triển khai hiệu quả các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả, đảm bảo đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, không để bị động, bất ngờ. Các thành viên Ban Chỉ huy khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện.

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, tham mưu triển khai các chỉ đạo của Trung ương và thành phố, thường xuyên báo cáo theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.