Hà Nội: Tỷ lệ học sinh tiểu học đến trường ngày đầu tiên đạt 92,05%

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hôm nay tỷ lệ học sinh bậc tiểu học đến trường đạt 92,05%. Tỷ lệ này ở bậc trung học cơ sở là 93.11%, trung học phổ thông đạt 96,15%.
Hà Nội: Tỷ lệ học sinh tiểu học đến trường ngày đầu tiên đạt 92,05% ảnh 1Học sinh Trường Tiểu học Phạm Tu (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đi học trở lại. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho hay tính đến chiều nay, 6/4, tỷ lệ học sinh tiểu học đến trường của toàn thành phố đạt 92,05%.

Đây cũng là ngày đầu tiên tất cả học sinh tiểu học của Thủ đô cùng đến lớp học trực tiếp sau gần một năm phải tạm dừng vì dịch COVID-19.

[Hà Nội: Học sinh từ lớp 1-6 nô nức trở lại trường sau nghỉ dịch]

Cũng theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tỷ lệ học sinh bậc trung học cơ sở đến trường trong ngày hôm nay đạt tỷ lệ 93,11%. Tỷ lệ này ở bậc trung học phổ thông đạt 96,15%.

Hà Nội: Tỷ lệ học sinh tiểu học đến trường ngày đầu tiên đạt 92,05% ảnh 2Tỷ lệ học sinh đến trường ở các cấp học của Hà Nội hôm nay, 6/4.

Bên cạnh việc dạy trực tiếp, các trường vẫn duy trì việc học trực tuyến để đảm bảo việc học cho các học sinh đang là F0, F1 hoặc vì nhiều lý do mà chưa thể đến trường học trực tiếp. Tỷ lệ học sinh học trực tuyến ở bậc tiểu học là 7,95%, trung học cơ sở là 6,89% và trung học phổ thông là 3,85%.

Do thời gian chuẩn bị gấp gáp, trong tuần này, nhiều trường chưa tổ chức bán trú. Tuy nhiên, các trường này đều dự kiến sẽ cho học sinh ăn bán trú và học hai buổi/ngày từ tuần sau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục