Hà Tĩnh: Thành lập tổ công tác giám sát xử lý giếng nước bị nhiễm dầu

Hà Tĩnh thành lập tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra và giám sát thực hiện phương án xử lý giếng nước bị nhiễm dầu tại thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh: Thành lập tổ công tác giám sát xử lý giếng nước bị nhiễm dầu ảnh 1Nước giếng gia đình chị Thái Thị Hiên sau khi múc lên có màu vàng và bốc mùi dầu nồng nặc. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn vừa ký quyết định số 1139QĐ-UBND về việc Thành lập tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra và giám sát thực hiện phương án xử lý giếng nước bị nhiễm dầu tại thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổ công tác gồm 16 người, do ông Phan Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê lập phương án xử lý các giếng bị nhiễm dầu tại thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê; Kiểm tra, giám sát việc triển khai phương án xử lý, theo dõi diễn biến kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh theo quy định; Tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kết quả hoàn thành việc xử lý.

Trước đó ngày 8/4, gia đình ông Nguyễn Xuân Hải, trú tại Tổ liên gia 9, thôn Tân Phúc, xã Hương trạch, huyện Hương Khê, phát hiện trong giếng nước sinh hoạt của gia đình có mùi dầu.

Đến ngày 9/4, tại Tổ liên gia 9, thôn Tân Phúc, qua kiểm tra đã phát hiện có 6 giếng nước sinh hoạt tại đây bị nhiễm dầu. Trong số đó, 2 giếng của hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Hải và ông Dương Mạnh Hùng bị nhiễm dầu nặng, 4 giếng còn lại bị nhẹ hơn.

[Giải mã cho vụ nước giếng bốc cháy như cồn ở Đồng Nai]

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp đến hiện trường ghi nhận sự việc.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn trong sinh hoạt của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê, Ủy ban Nhân dân xã Hương Trạch yêu cầu các hộ gia đình có giếng bị nhiễm dầu không sử dụng nước giếng vào mục đích sinh hoạt và các mục đích khác, có biện pháp phòng chống cháy nổ, chỉ đạo người dân chủ động nguồn nước phục vụ sinh hoạt, có biện pháp hỗ trợ người dân chở nước sạch về sinh hoạt.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê, có biện pháp bơm hút nước tại các nước bị nhiễm dầu lên cô lập và xử lý theo đúng quy định, nhằm hạn chế ô nhiễm nguồn nước, hạn chế dầu loang ra các khu vực xung quanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.