Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm các loại vũ khí tấn công

Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm các loại vũ khí kiểu tấn công và chuyển dự luật này lên Thượng viện để phê chuẩn.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm các loại vũ khí tấn công ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Hạ viện Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chiều 29/7, với 217 phiếu thuận và 213 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm các loại vũ khí kiểu tấn công và chuyển dự luật này lên Thượng viện để phê chuẩn.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong bối cảnh dự luật trên sẽ khó thu được 60 phiếu ủng hộ cần thiết để vượt qua "ải" Thượng viện, nhiều Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ đã viện dẫn một loạt vụ xả súng gần đây liên quan đến việc sử dụng các loại vũ khí kiểu tấn công để hối thúc các nhà lập pháp cấp bách ngăn cấm các vũ khí này.

Trước đây, Mỹ cũng từng ban hành lệnh cấm vũ khí kiểu tấn công vào năm 1994 nhưng lệnh cấm đã hết hiệu lực 10 năm sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục