Hai công dân Hà Lan bị bắt cóc tại vùng biên giới của Colombia

Theo Cơ quan Bảo vệ nhân dân Colombia ngày 19/6, hai công dân Hà Lan bị bắt cóc tại vùng biên giới Catatumbo, nơi có nhiều nhóm vũ trang hoạt động bất hợp pháp.
Hai công dân Hà Lan bị bắt cóc tại vùng biên giới của Colombia ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos - giữa. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 19/6, Cơ quan Bảo vệ nhân dân Colombia thông báo hai công dân Hà Lan đã bị bắt cóc hai ngày trước tại vùng biên giới Catatumbo, nơi có nhiều nhóm vũ trang hoạt động bất hợp pháp, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho hai người này.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, Catatumbo là khu vực Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC), đang trong giai đoạn giải giáp vũ khí, và các thành viên Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) đồn trú.

Ngoài ra, còn một vài nhóm thuộc Quân đội Giải phóng nhân dân (EPL) mà chính phủ coi là tổ chức ma túy, tội phạm.

[Tổng thống Colombia họp hội đồng an ninh quốc gia sau vụ đánh bom]

Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về việc bắt cóc hai công dân Hà Lan nói trên.

Hồi tháng Năm vừa qua, ELN đã bắt cóc nhà báo Tây Ban Nha Salud Hernendez của tờ El Mundo cùng với một vài phóng viên Colombia. Tuy nhiên vài ngày sau đó, những người này đã được trả tự do.

Vụ bắt cóc xảy ra cùng ngày với vụ tấn công khủng bố chiều 17/6 vừa qua tại một trung tâm thương mại ở thủ đô Bogota của Colombia, khiến ba người thiệt mạng và 11 người bị thương, gây quan ngại trong dư luận về tình hình an ninh trong nước.

Phát biểu sau các vụ việc này, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu thiết lập một nền hòa bình dài lâu tại nước Nam Mỹ và sẽ không cho phép những kẻ cực đoan phá hoại những nỗ lực nhằm chấm dứt hơn 5 thập kỷ xung đột vũ trang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.