Hải Dương: Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ngập úng nặng

Mưa lớn tại thành phố Hải Dương khiến nhiều nơi thường xuyên bị ngập úng nặng nề vì hệ thống cống tiêu thoát nước không đáp ứng được nhu cầu tiêu thoát, có nơi ngập sâu 70-80cm nhiều giờ đồng hồ.
Tuyến đường ngập nặng gây cản trở việc đi lại của người dân khi tham gia giao thông. (Ảnh: Hiền Anh/TTXVN)
Tuyến đường ngập nặng gây cản trở việc đi lại của người dân khi tham gia giao thông. (Ảnh: Hiền Anh/TTXVN)

Mưa lớn kéo dài từ đêm 17/6 đến rạng sáng 18/6 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương bị ngập úng nặng.

Một số nơi ngập sâu gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, cơ quan chức năng địa phương đã phải đặt biển cảnh báo người dân.

Các tuyến đường tại thành phố Hải Dương bị ngập úng nặng như Nguyễn Lương Bằng, Phạm Ngũ Lão, Quan Thánh, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu…

Có nơi nước mưa tràn vào nhà của nhiều hộ dân ở ven đường, ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt và việc kinh doanh của người dân.

Không chỉ những tuyến đường chính bị ngập úng, các tuyến đường nhỏ, đường ngõ dẫn vào khu dân cư ở thành phố Hải Dương cũng trong tình trạng tương tự.

[Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng]

Mưa lớn tại thành phố Hải Dương khiến nhiều nơi thường xuyên bị ngập úng nặng nề vì hệ thống cống tiêu thoát nước không đáp ứng được nhu cầu tiêu thoát. Có nơi ngập đến 70-80cm và phải sau nhiều giờ nước mới rút.

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nhiều khu dân cư ở thành phố Hải Dương bị ngập, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Có những khu dân cư ở thành phố Hải Dương bị ngập sâu khiến các phương tiện qua đây như xe máy, ôtô bị chết máy, gây ách tắc giao thông.

Người dân tìm mọi cách để có thể vượt qua những đoạn đường ngập úng, nhiều phương tiện phải đi trên vỉa hè.

Tình trạng ngập úng vẫn thường xuyên xảy ra tại thành phố Hải Dương mỗi khi có mưa lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.