Hải Dương: Xử phạt trên 2,1 tỷ đồng với 6 vụ khai thác cát trái phép

Hải Dương xử phạt hành chính 6 trường hợp về hành vi vi phạm “khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
Hải Dương: Xử phạt trên 2,1 tỷ đồng với 6 vụ khai thác cát trái phép ảnh 1(Ảnh minh họa: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 22/4, tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản vừa ký Quyết định 685/QĐ-XPHC xử phạt hành chính 6 trường hợp về hành vi vi phạm “khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Cụ thể, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 27/2, tại khu vực sông Kinh Thầy thuộc địa phận Khu dân cư Mạc Ngạn, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, Nguyễn Văn Ninh (sinh năm 1974, trú tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã chỉ đạo Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Văn Thiết, Trần Đình Khánh thực hiện hành vi “khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” với tổng khối lượng là 57,2m3.

Với hành vi này, ông Nguyễn Văn Ninh bị xử phạt số tiền 175 triệu đồng.

Ông Ninh còn bị phạt bổ sung tịch thu toàn bộ tang vật khoáng sản 57,2m3 cát.

[Tiền Giang xử phạt gần 18 tỷ đồng với hành vi khai thác cát trái phép]

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng giao công an thành phố Chí Linh tịch thu và xử lý tang vật và chiếc tàu là phương tiện Ninh dùng để thực hiện hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Qua xác minh chiếc tàu Nguyễn Văn Ninh cùng các đối tượng sử dụng là tàu vỏ sắt số hiệu NB-6896 của ông Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1977, trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) nên cơ quan chức năng đã trả lại tàu cho ông Tuân và yêu cầu ông Ninh phải nộp số tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính vào ngân sách nhà nước 1,161 tỷ đồng (phương tiện đã được thẩm định giá).

Ông Ninh còn phải chi trả phí kiểm định 11 triệu đồng; buộc cải tạo, phục hồi môi trường, đưa khu vực đã khai thác về trạng thái an toàn. Tổng số tiền ông Nguyễn Văn Ninh bị phạt là 1,347 tỷ đồng.

Những người cùng với ông Ninh thực hiện hành vi vi phạm cũng bị xử phạt hành chính về hành vi “khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1990, trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị xử phạt 175 triệu đồng; tịch thu một chiếc tàu vỏ bê tông không có số hiệu; xử phạt 3,5 triệu đồng do Cảnh là người lái tàu vỏ ximăng để hút cát nhưng không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Tổng số tiền phạt hành chính Nguyễn Văn Cảnh là 178,5 triệu đồng.

Nguyễn Văn Tuyến (sinh năm 1979, trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) bị xử phạt 175 triệu đồng; xử phạt 4,5 triệu đồng do Tuyến lái tàu thủy NB-6869 tham gia vào hoạt động hút cát nhưng tàu này đã hết hạn đăng kiểm mà không đăng kiểm lại phương tiện theo quy định. Tổng số tiền phạt hành chính Nguyễn Văn Tuyến là 179,5 triệu đồng.

Còn Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1989, trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Văn Thiết (sinh năm 1987, trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); Trần Đình Khánh (sinh năm 1995, trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), mỗi người bị xử phạt 175 triệu đồng.

Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính các cá nhân phải nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 2,1 tỷ đồng.

Theo quy định của pháp luật hành vi khai thác cát sông trái phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và hình sự.

Theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (thay thế cho Nghị định 33/2017/NĐ-CP) có quy định cụ thể như sau:

Tại Điều 25 quy định: Hành vi khai thác cát, sỏi trên sông, hồ không đúng phương án thực hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; Hành vi không tạm dừng hoạt động khai thác cát, sỏi khi thấy có hiện tượng sạt, lở bờ tại khu vực trong quá trình hoạt động bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; Hành vi khai thác cát, sỏi trên sông, hồ không đúng phương án thực hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận gây sạt, lở lòng, bờ, bãi sông hoặc gây ngập úng nặng vùng đất ven sông bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng (Hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng).

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.