Yên Bái: Khai thác cát ở hồ Thác Bà bị phạt gần 400 triệu đồng

Ông Lê Thành Đô ở Yên Bình, Yên Bái bị phạt 175 triệu đồng và buộc phải nộp 200 triệu đồng tương đương giá trị phương tiện vi phạm hành chính vào ngân sách Nhà nước do hành vi khai thác cát trái phép.
Yên Bái: Khai thác cát ở hồ Thác Bà bị phạt gần 400 triệu đồng ảnh 1Một góc hồ Thác Bà. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 375 triệu đồng đối với ông Lê Thành Đô (ở thôn Giang Sơn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) do đã thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trong lòng hồ Thác Bà.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 466/QĐ-XPHC ngày 5/4/2023 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước ký, ông Lê Thành Đô bị xử phạt số tiền 175 triệu đồng và buộc phải nộp 200 triệu đồng tương đương giá trị phương tiện vi phạm hành chính vào ngân sách Nhà nước (được Hội đồng định giá tài sản huyện Yên Bình định giá).

Ông Lê Thành Đô còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ khối lượng cát đã khai thác được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính, số lượng 150m3.

[Quảng Bình: Liên tiếp phát hiện các hành vi vi phạm về khoáng sản]

Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái giao huyện Yên Bình thực hiện quản lý và xử lý đối với số lượng cát đã tịch thu theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu ông Lê Thành Đô buộc phải cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện giải pháp đưa các khu vực đã khai thác về trạng thái an toàn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt này.

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác quản lý, có các biện pháp mạnh xử lý hành vi vi phạm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn, góp phần gìn giữ, bảo vệ môi trường và chống thất thu cho ngân sách Nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.