
Trong giai đoạn 2000-2020, Việt Nam đã được công nhận tổng cộng 11 Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới, trở thành quốc gia có số lượng Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia (19)./.
Trong giai đoạn 2000-2020, Việt Nam đã được công nhận tổng cộng 11 Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới, trở thành quốc gia có số lượng Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia (19)./.
Qua kiểm tra thực tế, quy trình sản xuất có phát sinh mùi tại buồng sấy gia nhiệt vải mành, có công đoạn nhúng cao su nhân tạo và chưa có biện pháp xử lý phù hợp.
Dự báo thời tiết đêm 18/3, ngày 19/3, Thủ đô Hà Nội không mưa, rời rét, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng "chung tay" bảo vệ và phục hồi các dòng sông; áp dụng các mô hình kinh tế xanh, tiêu dùng xanh, lối sống xanh...
Từ sáng sớm 18/3, tuyết trái mùa rơi dày đã bao trùm Seoul và các khu vực thủ đô Hàn Quốc, làm gián đoạn giao thông vào giờ cao điểm.
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương sẽ tập trung cao độ vào việc hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai vào tháng 6/2025.
Chương trình "Sống khỏe góp xanh" được Panasonic triển khai nhằm hướng đến mục tiêu Panasonic Green Impact (Cam kết xanh) và đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ.
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy yêu cầu các đơn vị chuyên môn trực thuộc bộ tăng cường công tác dự báo khí tượng, thủy văn, nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn để tổ chức các giải pháp ứng phó phù hợp.
Đề án “Phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long” cần phải được đặt trong các quy hoạch vùng; kết hợp giữa phòng ngừa và thích ứng.
Sáng 18/3, thời tiết khô ráo cũng khiến cho chất lượng không khí ở miền Bắc trở nên kém hơn rất nhiều so với những ngày trước đó, đặc biệt, thủ đô Hà Nội hiện đang đứng đầu cả nước về mức độ ô nhiễm.
Sáng 18/3, một trận động đất có độ lớn 5,6 đã làm rung chuyển khu vực Bắc Sumatra của Indonesia, hiện chưa có báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại do trận động đất này gây ra.
Ngày 18/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì tình trạng rét, riêng Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa.
Dự báo, đêm 17/3, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.
Hiện nay, hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn cả nước đang vận hành theo 2 mô hình; trong đó mô hình tập trung cả nước có 32/63 tỉnh; mô hình phân tán theo từng tỉnh có 31/63 tỉnh.
Ngay sau khi núi lửa phun trào, Trung tâm Giảm thiểu rủi ro về địa chất và núi lửa cảnh báo người dân cần tránh các hoạt động trong bán kính 3km tính từ đỉnh núi lửa Semeru và 8km về phía Đông Nam.
Lực lượng chức năng đã chặt bỏ toàn bộ số cây càphê người dân trồng trái phép trên diện tích 9,21ha đất rừng bị lấn chiếm để bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, bảo vệ theo quy định.
Hiện nay, vùng mây đối lưu gây mưa đang hoạt động tại một số huyện ngoại thành Hà Nội; trong khoảng 3 giờ tới, vùng mây này sẽ gây mưa và có thể có dông cho các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai...
Từ nay đến tháng 9/2025, dự báo trên phạm vi cả nước sẽ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như nắng nóng, mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt, sức khỏe cộng đồng.
Cụ thể, với chỉ số AQI lần lượt ở mức 111 và 110, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội xếp thứ 9 và 10 tương ứng trong danh sách 126 thành phố ô nhiễm trên thế giới của IQAir.
Biến đổi khí hậu khiến hiện tượng Omiwatari, con đường tình yêu của các vị thần, không xuất hiện trong mùa Đông thứ bảy liên tiếp tại Nhật Bản.
Thủ đô Hà Nội không mưa, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.
Nhiệt độ ở thị trấn miền Trung Livadia trong ngày 15/3 đã lên mức cao nhất trong tháng 3 là 31,4 độ C, song nhiệt độ sẽ giảm sâu từ 19/3 khắp cả nước, và nhiệt độ ở thủ đô Hy Lạp sẽ giảm còn 11 độ C.
Do trời nắng nóng, nhiều cây bụi, cỏ dại sát gốc cây thông bị cháy rụi, khói bốc cao và bao trùm một khu dân cư gần bên Khu du lịch Cáp treo Đà Lạt, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến từ 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
Theo Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ, các trận lốc xoáy và bão bụi nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến nhiều bang, trong đó Missouri, Kansas, Arkansas và Texas chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Sau chuỗi ngày nồm ẩm, Hà Nội đã đón một đợt không khí lạnh vào đêm qua, đến sáng nay, chỉ số chất lượng không khí tại khu vực này đã tốt đến mức bất ngờ, vượt qua cả Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Áp suất thấp kích hoạt các cơn giông bão dữ dội, tạo ra hàng chục trận lốc xoáy trong đêm 14 và rạng sáng 15/3 tại các bang Trung Tây và Đông Nam nước Mỹ, khiến ít nhất ba người ở Missouri thiệt mạng.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ chiều tối 15/3 đến sáng sớm 16/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Đồng hành cùng các dự án xanh vì cộng đồng, hướng tới Net Zero, Tập đoàn TH vừa trao tặng bếp đun tiết kiệm năng lượng và phát thải thấp cho người dân ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
Với chỉ số AQI ở mức 133, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu cam "không tốt cho các nhóm nhạy cảm"; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở quận Long Biên ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, ở mức 161.