Hải Phòng: Khẩn trương xử lý sạt lở ảnh hưởng khu dân cư tại Đồ Sơn

Tình trạng sạt lở đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trong khu vực về trước mắt cũng như lâu dài. Hải Phòng đang khẩn trương lên phương án, xử lý tình trạng này để ổn định đời sống.
Hải Phòng: Khẩn trương xử lý sạt lở ảnh hưởng khu dân cư tại Đồ Sơn ảnh 1Tình hình sạt lở tại Đồ Sơn. (Nguồn: tienphong.vn)

Do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều khu vực núi của quận Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) bất ngờ bị sạt lở khối lượng lớn.

Tình trạng sạt lở đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trong khu vực về trước mắt cũng như lâu dài. Hải Phòng đang khẩn trương lên phương án, xử lý tình trạng này để ổn định đời sống nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa có ý kiến chỉ đạo giao Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân tại khu vực sạt lở.

Khẩn trương tổ chức thực hiện xử lý khẩn cấp các vị trí khu vực sau Khối Đoàn thể quận Đồ Sơn, khu vực tại ngã 3 đường Thanh Niên, khu vực ngõ 13 đường Nghè, khu vực sau nhà số 287 đường Nghè, khu vực sạt lở đường Vạn Lê.

Đồng thời, nghiên cứu tổng thể giải pháp lâu dài chống sạt lở núi tại các khu vực đông dân cư. 

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giao thông Vận tải khẩn trương đề xuất xử lý sụt lún các điểm sạt lở tại tuyến đường Hiếu Tử, đường Yết Kiêu.

Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, khắc phục các sự cố sạt lở tại các công trình do đơn vị quản lý trên địa bàn quận Đồ Sơn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố) khẩn trương rà soát, đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

[Lạng Sơn: Mưa to nhiều nơi, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá]

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn, do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều 25/8, trên địa bàn quận Đồ Sơn xuất hiện mưa, đặc biệt từ khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25/8 đến gần sáng 26/8, mưa lớn kéo dài liên tục khoảng 7 giờ, cộng thêm lượng mưa các ngày trước đó đã gây ra sạt lở đất, đá đồi núi tại một số điểm gây thiệt hại cho tài sản của người dân và đơn vị quản lý.

Cụ thể, tại phường Ngọc Xuyên, khu vực sau Khối Đoàn thể quận Đồ Sơn nước mưa làm sạt lở hàng trăm khối bùn đất chảy xuống khu nhà làm việc của Khối Đoàn thể quận Đồ Sơn, khu nhà của Ban Chỉ huy Quân sự cũ và tràn ra đường Suối Rồng làm chìa ra các tảng đá; khu vực này có nguy cơ cao tiếp tục sạt lở, gây nguy hiểm đến cán bộ công chức làm việc tại đây; độ cao khu vực sạt lở từ chân núi lên phía trên khoảng 40m.

Khu vực Ngã 3 đường Thanh Niên nước mưa làm sạt lở đất, đá rơi vào phía sau nhà dân, làm chìa ra các tảng đá, khối lượng sạt lở khoảng 100m3; khu vực này độ dốc thẳng đứng, có nguy cơ rất cao tiếp tục sạt lở đất, đá đe dọa đến tài sản, tính mạng của người dân sống khu vực chân núi. 

Khu vực Nghĩa trang liệt sỹ quận Đồ Sơn do Công ty Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng quản lý, đổ gãy 43m tường kè đồi núi, sạt lở 200 khối đất đá đổ vào Nghĩa trang liệt sỹ quận.

Tại phường Vạn Hương, khu vực Ngõ 13 đường Nghè (sau Trạm Y tế phường Vạn Hương) sạt trượt, sụt lún chiều dài khoảng 100m; độ cao khu vực sạt trượt, sụt lún khoảng 25m so với chân núi; sạt lở đất đá làm đổ sập 1 nhà dân.

Khu vực sau số nhà 287 đường Nghè sạt lở khoảng 100 khối đất đá, vị trí sạt lở từ chân núi lên đến độ cao khoảng 40m, hiện nay còn 3 khối đá lớn nhô ra do bị xói mòn đất có thể rơi bất cứ lúc nào, đặc biệt nguy hiểm cho người dân sống ở khu vực trên; đất đá sạt lở khu vực trên đã làm hư hỏng nặng 3 ngôi nhà, công trình phụ trợ của người dân. 

Khu vực đường Vạn Lê (chân điểm cao 86 về phía Dự án Đồi Rồng) sạt lở hàng chục khối đá xuống đường gây ách tắc giao thông; khu vực trên nguy cơ cao tiếp tục sạt lở gây nguy hiểm cho 1 hộ dân sống dưới chân núi và người, phương tiện đi lại tuyến đường Vạn Lê. 

Sụt lún, sạt gãy đường Hiếu Tử, chiều dài khoảng trên 40m; nền mặt đường Yết Kiêu bị nứt rạn gây nguy hiểm, mất an toàn cho người đi đường (các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục