Hải Phòng thanh tra vụ nhà máy thép gây ô nhiễm

Hải Phòng sẽ triển khai thanh tra các nhà máy thép tại khu vực Vật Cách-Quán Toan, nơi liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc khí thải.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thanh tra liên ngành các doanh nghiệp sản xuất thép tại khu vực Vật Cách-Quán Toan, nơi đã liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc khí thải.

Theo công văn trên, đoàn thanh tra liên ngành do Phùng Văn Thanh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng làm trưởng đoàn phối hợp với thanh tra thành phố, quận Hồng Bàng, các sở khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục...

Công văn cũng yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất thép tại khu vực Vật Cách-Quán Toan thực hiện nghiêm túc các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng về việc áp dụng các biện pháp xử lý khí thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường trước khi thải ra môi trường; chấp hành quyết định thanh tra của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, chấp hành các biện pháp xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường theo Luật Thanh tra.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu đoàn thanh tra nhanh chóng có kết luận và biện pháp xử lý ô nhiễm xảy ra tại khu vực Vật Cách-Quán Toan.

Trong thời gian chờ kết quả thanh tra, để hạn chế ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở tài nguyên và môi trường, y tế, quận Hồng Bàng thực hiện nghiêm các chỉ đạo theo văn bản 473/UBND-MT ngày 25/1/2010, giao Sở Y tế Hải Phòng tăng cường triển khai các biện pháp dự phòng đảm bảo sức khỏe dân cư khu vực, đặc biệt là học sinh trường trung học cơ sở Quán Toan; có phương án chuyển một số lớp học sang khu vực an toàn.

Trước sự việc học sinh trường trung học cơ sở Quán Toan liên tiếp bị ngộ độc khí thải độc hại từ các nhà máy thép ở khu vực này, chính quyền thành phố đã có nhiều công văn chỉ đạo, thậm chí có quyết định tạm dừng sản xuất của các doanh nghiệp để kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trong hoạt động sản xuất thép…

Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để, dẫn đến tình trạng các cháu học sinh lại tiếp tục bị ngộ độc khí thải độc hại, gây bức xúc trong dư luận./.

Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục