Haiti tiếp tục hứng chịu nhiều dư chấn sau trận động đất kinh hoàng

Nhiều tòa nhà ở thành phố Les Cayes, miền Nam Haiti, lại rung lắc mạnh do các đợt dư chấn mới xảy ra chỉ vài ngày sau trận động đất có độ lớn 7,2 sáng 14/8.
Haiti tiếp tục hứng chịu nhiều dư chấn sau trận động đất kinh hoàng ảnh 1Nhà cửa bị phá hủy sau trận động đất ở Les Cayes, Haiti. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chiều 18/8, nhiều tòa nhà ở thành phố Les Cayes, miền Nam Haiti, lại rung lắc mạnh do các đợt dư chấn mới xảy ra chỉ vài ngày sau trận động đất có độ lớn 7,2 khiến gần 2.200 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.

Les Cayes là một trong những địa điểm chịu tác động nặng nề của trận động đất mạnh sáng 14/8. Tại thành phố này, nhiều gia đình vẫn phải ngủ ngoài đường do nhà cửa bị phá hủy.

Một cảnh sát địa phương cho biết hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do các đợt dư chấn mới nhất.

[Động đất ở Haiti: Các bệnh viện quá tải, số người chết tiếp tục tăng]

Theo các thống kê mới nhất, tổng cộng 2.189 người được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất cuối tuần qua.

Trong khi đó, ít nhất 12.268 người bị thương và hàng chục nghìn tòa nhà tại quốc gia Caribe đã bị phá hủy hoặc hư hại trong thảm họa mới nhất này.

Theo Trung tâm điều phối các chiến dịch khẩn cấp Haiti, hiện vẫn còn hơn 330 người mất tích. Hiện các đội cứu hộ vẫn nỗ lực thực hiện chiến dịch tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong các đống đổ nát.

Chính phủ Haiti đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 tháng tại 4 tỉnh chịu ảnh hưởng của trận động đất.

Đại diện trung tâm điều phối các chiến dịch khẩn cấp Haiti Jerry Chandler cho biết khoảng 600.000 người chịu tác động trực tiếp của thảm họa và cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.

Nhiều người dân Haiti giờ phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất trong khi bão nhiệt đới Grace lại quét qua mang theo gió mạnh và mưa lớn.

Công tác cứu trợ nhân đạo các nạn nhân gặp nhiều khó khăn do một số vùng vẫn bị cô lập do nhiều tuyến đường vẫn chưa được khai thông và vẫn phụ thuộc chủ yếu vào cứu trợ đường hàng không và đường biển.

Trước khi trận động đất xảy ra, Haiti cũng đã phải chật vật ứng phó với cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 và bất ổn chính trị sau vụ Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát.

Thảm họa mới xảy ra khi quốc gia nghèo nhất châu Mỹ vẫn đang trong quá trình tái thiết sau trận động đất năm 2010 khiến hơn 200.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.