Hamas và Ủy ban bầu cử Palestine nhất trí tổ chức tổng tuyển cử

Thỏa thuận này đã được thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, người đại diện cho các phe cánh người Palestine tại Gaza và ông Hanna Nasser, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Palestine, ký kết.
Hamas và Ủy ban bầu cử Palestine nhất trí tổ chức tổng tuyển cử ảnh 1Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh (phải) và ông Hanna Nasser, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Palestine. (Nguồn: AP)

THX đưa tin, Hamas và Ủy ban bầu cử Trung ương Palestine ngày 29/10 đã nhất trí tổ chức tổng tuyển cử không đồng thời tại các vùng lãnh thổ của Palestine.

Một bản sao của thỏa thuận được gửi cho THX cùng ngày cho thấy, thỏa thuận này đã được thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, người đại diện cho các phe cánh người Palestine tại Gaza và ông Hanna Nasser, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Palestine, ký kết.

Theo thỏa thuận, các phe cánh người Palestine tại Gaza “không phản đối việc tổ chức các cuộc bầu cử cơ quan lập pháp và tổng thống vào giai đoạn này kể cả khi các cuộc bầu cử này không được tổ chức đồng thời, miễn là thời gian giữa hai cuộc bầu cử này không vượt quá 3 tháng.”

[Phái đoàn Palestine đến Gaza hội đàm với phong trào Hồi giáo Hamas]

Một phái đoàn cấp cao đại diện cho ủy ban bầu cử Palestine đêm 27/10 đã tới Dải Gaza để đàm phán với Hamas về các cuộc bầu cử ở Palestine và đã trở về Bờ Tây trong ngày 29/10 để trình thỏa thuận đã được ký kết lên Tổng thống Mahmoud Abbas.

Trước đó, ông Abbas đã chỉ thị rằng các cuộc bầu cử cơ quan lập pháp hay quốc hội phải được tổ chức trước cuộc bầu cử tổng thống vài tháng và được tiến hành ở Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục