Hamas tán thành tổ chức bầu cử tại các vùng lãnh thổ Palestine

Tuyên bố trên của Hamas được đưa ra sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc thông báo ý định tổ chức các cuộc bầu cử Palestine ngay khi ông trở về Bờ Tây.
Hamas tán thành tổ chức bầu cử tại các vùng lãnh thổ Palestine ảnh 1Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Gaza ngày 21/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/9, phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tuyên bố sẵn sàng tham gia các cuộc bầu cử tại các vùng lãnh thổ Palestine.

Tuyên bố trên của Hamas được đưa ra sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc thông báo ý định tổ chức các cuộc bầu cử Palestine ngay khi ông trở về Bờ Tây.

Trong một thông cáo báo chí, Hamas cho biết: "Được biết ý định của ông Abbas tổ chức bầu cử ngay khi trở về Bờ Tây, chúng tôi tuyên bố sẵn sàng tham gia các cuộc bầu cử toàn thể và toàn diện."

Hamas nhấn mạnh quyết định này phù hợp với sự cần thiết phải thống nhất các nỗ lực để đối mặt với những thách thức nguy hiểm hiện nay, nhất là Thỏa thuận Thế kỷ - một kế hoạch hòa bình của Mỹ đối với khu vực này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, cùng ngày 26/9, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tuyên bố phong trào Hồi giáo này chấp nhận sáng kiến của 8 phe phái Palestine về tổ chức bầu cử quốc hội vào giữa năm 2020.

[Palestine tái khẳng định phản đối kế hoạch hòa bình Trung Đông]

Đầu tuần này, các phe phái Palestine ở Dải Gaza đề xuất sáng kiến trên với Hamas, theo đó xem xét tất cả các thỏa thuận đã được các phe phái ký trước đây, coi đó là cơ sở tham khảo để chấm dứt chia rẽ nội bộ Palestine.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp với những người đứng đầu các phe phái Palestine ở Dải Gaza, ông Haniyeh khẳng định Hamas chấp nhận sáng kiến này mà không có điều kiện tiên quyết hay sửa đổi nào.

Tuy nhiên, phong trào Fatah của Tổng thống Abbas từ chối tham gia sáng kiến trên.Cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất tại Palestine được tổ chức năm 2005 và bầu cử quốc hội năm 2006.

Ông Abbas được bầu làm Tổng thống chính quyền Palestine và Hamas chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội. Tuy nhiên, chiến thắng của Hamas không có hiệu lực kể từ khi xảy ra chia rẽ nội bộ Palestine bắt đầu từ khi phong trào này giành kiểm soát Dải Gaza năm 2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”