Giáo sư Jo Jae-pil của Viện khoa học công nghệ Ulsan cho biết, nhóm nghiên cứucủa ông đã sử dụng chất bán dẫn nguyên tố Germani (Ge) để sản xuất chất điện cựcdùng cho pin lithium thế hệ hai với tính năng như sạc đầy pin chỉ trong vòng haiphút.
Ông cũng nói thêm rằng, nhóm của mình đã rút gọn quá trình sản xuất loại vậtliệu này nhờ phương thức xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao trên 700 độ C sau khi đã phủphân tử nano Antimon lên trên bề mặt Germani.
Nhờ vậy, họ đã sản xuất được vật liệu pin có dung lượng và hiệu suất gấp ba lầnloại ống nano silicon hiện nay.
Nhiều chuyên gia dự đoán, theo đà mở rộng của thị trường pin cỡ trung và cỡ lớndùng trong các xe ôtô hiện nay, quy mô thị trường pin lithium năm nay sẽ đạtkhoảng 200 triệu USD./.