Hàn Quốc: Các vấn đề liên Triều sẽ được giải quyết qua đối thoại

Hàn Quốc không thay đổi lập trường trong cách giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại nhằm đáp lại việc truyền thông Triều Tiên kêu gọi chính quyền Seoul chấm dứt các cuộc tập trận của Mỹ-Hàn.
Hàn Quốc: Các vấn đề liên Triều sẽ được giải quyết qua đối thoại ảnh 1Hải quân Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 30/5 cho biết Chính phủ nước này không thay đổi lập trường trong cách giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại.

Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp lại việc truyền thông Triều Tiên kêu gọi chính quyền Seoul chấm dứt các cuộc tập trận của liên quân Mỹ-Hàn và trao trả nhóm 13 nhân viên nhà hàng Triều Tiên đào tẩu.

[Hàn Quốc kỳ vọng vào viêc nối lại hợp tác kinh tế với Triều Tiên]

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun phát biểu tại cuộc họp báo nêu rõ: “Chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp Hội Chữ thập Đỏ để giải quyết các vấn đề, bao gồm cả cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán” theo tinh thần Tuyên bố chung Panmunjom.

Trước đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/5 đưa tin Bình Nhưỡng yêu cầu chính quyền Hàn Quốc trao trả các nhân viên nhà hàng Triều Tiên tại Trung Quốc đào tẩu sang Hàn Quốc hồi tháng 4/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.