Hàn Quốc cân nhắc lập tổ chức công-tư ứng phó với thời tiết cực đoan

Tổ chức ứng phó thời tiết cực đoan sẽ trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc, có nhiệm vụ tham vấn để hoạch định chiến lược ứng phó với thảm họa do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra.
Hàn Quốc cân nhắc lập tổ chức công-tư ứng phó với thời tiết cực đoan ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc giúp người dân tại các khu vực bị ngập lụt do mưa lớn tại Iksan, cách Thủ đô Seoul 180 km về phía Nam, ngày 21/7/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét thành lập một tổ chức thường trực bao gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực dân sinh để đối phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan như những trận mưa lớn gây chết người thời gian gần đây.

Ngày 23/7, nguồn tin Chính phủ cho biết tổ chức này sẽ trực thuộc Văn phòng Thủ tướng, có nhiệm vụ tham vấn các chuyên gia để hoạch định chiến lược ứng phó với thảm họa do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra.

Hàn Quốc coi trọng vai trò của chính phủ trong lĩnh vực công và các chuyên gia trong việc tìm kiếm các biện pháp cơ bản và dài hạn trong thời gian tới.

[Tổng thống Hàn Quốc: Huy động mọi nguồn lực để ứng phó mưa lũ]

Quyết định trên được ra trong bối cảnh Tổng thống Yoon Suk Yeol đầu tuần trước đã chỉ thị cần thay đổi cơ bản hệ thống ứng phó với thảm họa của đất nước, nhấn mạnh rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong tương lai do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh các quan chức chính phủ phải “xóa bỏ quan niệm rằng chúng ta không thể làm gì” với các hiện tượng thời tiết cực đoan, đồng thời kêu gọi sự hợp tác của chính phủ và sự tham gia tích cực của các chuyên gia trong việc ứng phó với thiên tai.

Kể từ đầu tháng này, những cơn mưa xối xả tàn phá Hàn Quốc, gây ra lũ lụt và lở đất, khiến tổng cộng đã có 47 người thiệt mạng, trong khi ba người vẫn đang mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.