Hàn Quốc: Thiệt hại tài sản do các trận mưa bão lên tới gần 2,3 tỷ USD

Số liệu của Bộ Nội vụ Hàn Quốc nêu rõ trong số các nạn nhân có 76 người thiệt mạng vào năm 2020 và 2022, khi các cơn bão càn quét và mưa lớn trút xuống nước này.
Hàn Quốc: Thiệt hại tài sản do các trận mưa bão lên tới gần 2,3 tỷ USD ảnh 1Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Chuncheon, Hàn Quốc, ngày 27/6/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo số liệu do Chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 2/7, mưa bão đã khiến 122 người thiệt mạng hoặc mất tích, gây thiệt hại tài sản lên tới 3.000 tỷ won (2,3 tỷ USD) trong thập kỷ qua tại nước này.

Số liệu của Bộ Nội vụ Hàn Quốc nêu rõ trong số các nạn nhân có 76 người thiệt mạng vào năm 2020 và 2022, khi các cơn bão càn quét và mưa lớn trút xuống nước này. Thiệt hại do mưa bão vào năm ngoái là 575,2 tỷ won (437 triệu USD). 

Vào năm 2020, Hàn Quốc đã ghi nhận 46 người thương vong và hơn 1.300 tỷ won (990 triệu USD) thiệt hại về tài sản trong mùa mưa dài kỷ lục và sau khi 4 cơn bão hoành hành tại đây. Thiệt hại tập trung trong lĩnh vực hạ tầng công, như đường sá.

[Hàng triệu người Mỹ phải rời bỏ nhà cửa trong năm 2022 do thiên tai]

Ước tính trong 30 năm, Hàn Quốc có 1.602 người thiệt mạng và bị thương do mưa bão, trong khi thiệt hại về tài sản là 23.100 tỷ won (17,5 tỷ USD). Năm 1998 là năm có số người thiệt mạng nhiều nhất với 382 người.

Thiệt hại về tài sản cao nhất là vào năm 2002, khi bão Rusa càn quét gây thiệt hại lên tới hơn 6.000 tỷ won (4,5 tỷ USD).

Đây cũng là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Hàn Quốc. Bão Maemi xếp thứ hai về thiệt hại tài sản với 4.400 tỷ won (3,3 tỷ USD) vào năm 2003./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục