Hàn Quốc đưa lễ hội văn hóa lâu đời nhất vươn tầm thế giới

Với chủ đề “Phong cách của Chunhyang, mê hoặc thế giới,” lễ hội Chunhyang năm nay được định vị theo hướng toàn cầu hóa, nhấn mạnh sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Danh ca Pansori Seo Eui Cheol biểu diễn một đoạn trong Chunhyang-ga, tái hiện di sản văn hóa truyền thống lâu đời của Lễ hội Chunhyang lần thứ 96. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)
Danh ca Pansori Seo Eui Cheol biểu diễn một đoạn trong Chunhyang-ga, tái hiện di sản văn hóa truyền thống lâu đời của Lễ hội Chunhyang lần thứ 96. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 31/3, thành phố Namwon, tỉnh Bắc Jeolla đã tổ chức họp báo tại Seoul nhằm giới thiệu Lễ hội Chunhyang lần thứ 96 - sự kiện văn hóa truyền thống lâu đời nhất Hàn Quốc, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 30/4 đến 6/5 tới.

Với chủ đề “Phong cách của Chunhyang, mê hoặc thế giới,” lễ hội năm nay được định vị theo hướng toàn cầu hóa, nhấn mạnh sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã giới thiệu concept “Chunhyang năng động: Di sản qua 96 kỳ lễ hội”, được triển khai qua 4 trụ cột chính gồm phẩm cách, khí phách, tình yêu và truyền thống, nhằm tái hiện hình tượng Chunhyang dưới góc nhìn đương đại.

Phát biểu tại sự kiện, Thị trưởng Namwon Choi Kyung Sik cho biết lễ hội năm nay tập trung nâng cao trải nghiệm của du khách quốc tế, đồng thời mở rộng quy mô và nội dung để khẳng định vị thế là lễ hội văn hóa tiêu biểu của Hàn Quốc. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế, đặc biệt là các hãng tin chuyên về du lịch và văn hóa.

ttxvn-thanh-pho-namwon-dua-le-hoi-van-hoa-lau-doi-nhat-han-quoc-vuon-tam-the-gioi-0104-1.jpg
Ông Choi Kyung Sik, Thị trưởng thành phố Namwon, giới thiệu Lễ hội Chunhyang năm 2026. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Lễ hội Chunhyang, khởi nguồn từ năm 1931, gắn liền với câu chuyện tình kinh điển giữa Chunhyang và Lee Mong Ryong, đồng thời phản ánh tinh thần đề cao công lý và lòng chung thủy. Trải qua 96 năm, lễ hội không chỉ là sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Namwon.

Điểm nhấn quan trọng và có giá trị biểu tượng cao của lễ hội là Cuộc thi tuyển chọn Chunhyang toàn cầu được coi là cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất tại Hàn Quốc. Khác với các cuộc thi hiện đại, sự kiện này đề cao tiêu chí “sắc, tài, đức,” hướng tới tìm kiếm những đại diện hội tụ vẻ đẹp ngoại hình, tri thức văn hóa và phẩm chất đạo đức.

Từ năm 2024, cuộc thi đã mở rộng quy mô ra toàn cầu, thu hút thí sinh đa quốc tịch, qua đó quảng bá hình tượng Chunhyang như biểu trưng của vẻ đẹp phương Đông. Các thí sinh sẽ trải qua quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt, bao gồm đào tạo về lễ nghi, Hanbok và văn hóa truyền thống trước khi bước vào chung kết.

Những người đạt danh hiệu cao nhất như Jin, Seon, Mi không chỉ được vinh danh mà còn đảm nhiệm vai trò đại sứ quảng bá cho Namwon và lễ hội trên trong các hoạt động văn hóa quốc tế.

Năm nay, hơn 160 hoạt động đa dạng sẽ được tổ chức tại khu vực vườn Gwanghalluwon và sông Yocheon, bao gồm trình diễn thời trang Hanbok, lễ tế Chunhyang, diễu hành Carnival, biểu diễn Pansori truyền thống kết hợp hiện đại, cùng nhiều chương trình trải nghiệm như hôn lễ truyền thống và trò chơi dân gian.

Đáng chú ý, các sản phẩm du lịch mới như trải nghiệm K-Beauty, lưu trú Hanok và các gói du lịch cá nhân cũng sẽ được giới thiệu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách quốc tế.

Giới chức Namwon kỳ vọng với sự chuẩn bị toàn diện và định hướng phát triển rõ ràng, Lễ hội Chunhyang lần thứ 96 sẽ trở thành cầu nối quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra thế giới, đồng thời góp phần thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển bền vững./.

ttxvn-thanh-pho-namwon-dua-le-hoi-van-hoa-lau-doi-nhat-han-quoc-vuon-tam-the-gioi-0104-2.jpg
Các đại biểu chụp ảnh cùng với các thí sinh tham gia cuộc thi tuyển chọn Chunhyang toàn cầu - cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các bạn trẻ hào hứng tham gia lễ hội tại chùa Botum Kirirangsay (còn gọi là chùa Khedol), thuộc phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Rực rỡ sắc màu Tết Chôl Chnăm Thmây

Những ngày giữa tháng Tư, tại các ngôi chùa Khmer ở các xã Hòa Hội, Ninh Điền, Tân Đông…, người dân đã tề tựu đông đủ trong trang phục truyền thống rực rỡ.

Ông Hun Many - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia (UYFC), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ công vụ Campuchia - thực hiện các nghi thức trong Lễ đón chư thiên, khởi đầu chuỗi chương trình hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Nokor Sangkranta 2026 tại thắng cảnh Wat Phnom (Chùa Núi) ở trung tâm thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Campuchia khai hội Nokor Sangkranta, vui đón năm mới 2026

Bên cạnh lễ đón chư thiên mừng năm mới diễn ra sáng 14/4 còn có nhiều sự kiện văn hóa tôn giáo quy mô lớn diễn ra trong những ngày tới như đắp núi cát, tắm tượng phật, diễu hành Nokor Sangkranta...