Hàn Quốc gửi 5 triệu USD hàng viện trợ cho Trung Quốc

Chính phủ Hàn Quốc quyết định gửi hàng triệu khẩu trang y tế cùng hàng trăm nghìn bộ quần áo bảo hộ để giúp Trung Quốc "chiến đấu" với dịch viêm phổi do virus corona đang bùng phát.

Ngày 30/1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này chuẩn bị gửi lượng hàng viện trợ trị giá 5 triệu USD cho Trung Quốc, giúp chính quyền Bắc Kinh chiến đấu với dịch viêm phổi do virus corona đang hoành hành.

Số hàng viện trợ này bao gồm 2 triệu khẩu trang, 1 triệu mặt nạ y tế, 100.000 bộ quần áo và kính bảo hộ. Hàng viện trợ sẽ được vận chuyển trên một chiếc máy bay dùng để sơ tán công dân Hàn Quốc về nước. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng sẽ gửi 300.000 USD hàng viện trợ cho thành phố Trùng Khánh (nằm gần tâm dịch Vũ Hán).

Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đã quyết định cấp một khoản trợ cấp cho các nhân viên y tế đang "chiến đấu" với dịch bệnh. Những nhân viên y tế đang trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân hoặc người nghi nhiễm bệnh sẽ được trợ cấp 300 Nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng) mỗi ngày. Các trường hợp khác sẽ được trợ cấp 200 Nhân dân tệ (khoảng 650.000 đồng)./.

(Vietnam+)