Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên chấp nhận đàm phán song phương

Ngày 25/9, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl Jae đã hối thúc Triều Tiên tiến hành các cuộc đàm phán song phương, không được trì hoãn thêm.
Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên chấp nhận đàm phán song phương ảnh 1Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 25/9, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl Jae đã hối thúc Triều Tiên tiến hành các cuộc đàm phán song phương, không được trì hoãn thêm.

Phát biểu tại một diễn đàn quốc tế về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, ông Ryoo Kihl Jae nói: "Chính phủ của chúng tôi sẵn sàng đưa toàn bộ các vấn đề (liên Triều) còn tồn đọng lên bàn đàm phán để tìm cách giải quyết."

Ông Ryoo Kihl Jae kêu gọi Bình Nhưỡng nên ngồi vào "bàn đối thoại sớm." Trước đó, Seoul từng đề nghị tổ chức một vòng đàm phán cấp cao mới với Triều Tiên, tiếp sau cuộc đàm phán được tổ chức hồi tháng 2/2014 nhằm bàn về các vấn đề như đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Tuy nhiên, khi đề cập tới vấn đề các nhóm nhà hoạt động Hàn Quốc rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng sang lãnh thổ Triều Tiên, ông Ryoo Kihl Jae cho rằng "không có cơ sở pháp lý nào" để Chính phủ Hàn Quốc cấm những hành động này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.