Triều Tiên tố cáo Hàn Quốc "hai mặt" trong sự kiện ASIAD

Triều Tiên đã tố cáo Hàn Quốc "hai mặt" dẫn tới thất bại của cuộc đàm phán về việc Triều Tiên cử đại diện tham dự ASIAD, đồng thời lớn tiếng dọa sẽ rút khỏi sự kiện này.
Triều Tiên tố cáo Hàn Quốc "hai mặt" trong sự kiện ASIAD ảnh 1Trưởng phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên tại cuộc đàm phán. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo Theo AFP, ngày 18/7, Triều Tiên đã tố cáo Hàn Quốc "hai mặt" dẫn tới thất bại của cuộc đàm phán về việc Triều Tiên cử đại diện tham dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) sắp tới tại thành phố cảng Incheon (Hàn Quốc), đồng thời lớn tiếng đe dọa sẽ rút khỏi sự kiện này.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nêu rõ cuộc đàm phán tại làng đình chiến Panmunjom hôm 17/7 đã rơi vào bế tắc do cái mà Triều Tiên cáo buộc là sự can thiệp của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tại Seoul.
Sau khi trì hoãn khá lâu, Hàn Quốc đã bắt đầu phiên họp buổi chiều với một loạt các yêu sách "vô lý" phá hỏng tất cả những gì hai bên đạt được trong cuộc họp buổi sáng.
Theo KCNA, ngoài việc thể hiện sự quan ngại về số lượng các vận động viên và đội cổ vũ của Triều Tiên, Hàn Quốc còn tìm cách hạn chế kích cỡ quốc kỳ Triều Tiên tại ASIAD.
Ngoài ra, vấn đề bên nào sẽ trả chi phí sinh hoạt của đoàn thể thao Triều Tiên trong thời gian thi đấu ở Hàn Quốc dường như cũng là một điểm bất đồng./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.