Hàn Quốc khẳng định tiếp tục giảm dần năng lượng hạt nhân

Chính sách của Hàn Quốc là giảm tỷ lệ điện hạt nhân từ nay cho tới năm 2080, đồng thời tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo mới cũng như năng lượng hydro, để đạt mục tiêu trung hòa carbon.
Hàn Quốc khẳng định tiếp tục giảm dần năng lượng hạt nhân ảnh 1Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in chủ trương tăng sử dụng năng lượng tái tạo để đạt mục tiêu trung hòa carbon. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 4/11, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo chính quyền nước này không thay đổi chính sách từ bỏ dần năng lượng hạt nhân, đồng thời tăng sử dụng năng lượng tái tạo để đạt mục tiêu trung hòa carbon.

Phát biểu trên đài KBS, ông Park Soo-hyun, Thư ký cấp cao phụ trách truyền thông công chúng của Phủ Tổng thống, nêu rõ chính sách của Hàn Quốc là giảm tỷ lệ điện hạt nhân từ nay cho tới năm 2080, đồng thời tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo mới cũng như năng lượng hydro để đạt mục tiêu trung hòa carbon.

Ông Park nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ tiếp tục thực hiện chính sách cơ bản trên.

[Chủ tịch EC: EU cần phát triển năng lượng hạt nhân và khí tự nhiên]

Các tuyên bố của Seoul được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Hungary Janos Ader.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Tổng thống Ader nêu rõ hai nước cùng chia sẻ quan điểm không thể đạt được mục tiêu trung hòa carbon nếu không sử dụng năng lượng hạt nhân.

Tuyên bố này đã làm dấy lên ý kiến cho rằng phải chăng chính quyền Tổng thống Moon Jae-in sẽ thay đổi chính sách từ bỏ hạt nhân của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục