Hàn Quốc mong muốn đóng vai trò tích cực trong đàm phán hạt nhân Iran

Quan chức Hàn Quốc nhận định vòng đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran đã đạt đến "thời khắc quan trọng" và kêu gọi nỗ lực từ các bên nhằm đạt được “những tiến triển tích cực.”
Hàn Quốc mong muốn đóng vai trò tích cực trong đàm phán hạt nhân Iran ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 6/1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Choi Jong-kun đã tiến hành hội đàm liên tục với các quan chức hàng đầu của 5 quốc gia tham gia đàm phán tại thủ đô Vienna (Áo) nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015.

Ông Choi đã có mặt tại thủ đô Vienna để tham gia các cuộc thảo luận, trong bối cảnh Hàn Quốc hy vọng việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) sẽ giúp giải quyết vấn đề khó khăn liên quan đến tài sản của Iran bị đóng băng tại Hàn Quốc do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trong tuần này, ông Choi đã gặp Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Iran Robert Malley và Phó Tổng thư ký kiêm Giám đốc chính trị của Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu Enrique Mora - người đóng vai trò điều phối các cuộc đàm phán tại Vienna, cũng như các đại diện của Pháp, Đức và Anh.

Trong thông cáo báo chí, Thứ trưởng Choi Jong-kun nhận định vòng đàm phán hiện đã đạt đến "thời khắc quan trọng" và kêu gọi nỗ lực từ các bên nhằm đạt được “những tiến triển tích cực.”

[Iran: Cuộc đàm phán hạt nhân tại Vienna đạt tiến bộ "đáng hài lòng"]

Thông cáo nêu rõ Thứ trưởng Choi đã tái khẳng định rằng Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để đạt được tiến triển trong đàm phán hạt nhân với Iran, đồng thời tích cực tham gia với bất cứ vai trò nào có thể.

Trước đó, các đại diện của Iran và Nhóm P4+1 (các thành viên còn lại tham gia ký JCPOA) đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 8 tại Vienna vào ngày 27/12/2021, trong đó tập trung vào vấn đề dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận.

Vòng đàm phán này đã được nối lại vào ngày 3/1 sau khi các bên tạm nghỉ 3 ngày dịp Năm mới. Riêng Mỹ chỉ tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran nhằm khôi phục JCPOA do đã rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018.

Mặc dù Hàn Quốc không tham gia ký kết JCPOA, song nước này luôn theo dõi sát diễn biến đàm phán do Iran vẫn còn số tài sản trị giá khoảng 7 tỷ USD bị đóng băng tại các ngân hàng Hàn Quốc theo lệnh trừng phạt của Mỹ.

Hàn Quốc mong muốn đóng vai trò tích cực trong đàm phán hạt nhân Iran ảnh 2Các đại biểu tại vòng đàm phán về thoả thuận hạt nhân ở Vienna (Áo), ngày 3/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo JCPOA được Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) ký năm 2015, Tehran hạn chế chương trình hạt nhân đổi lại việc Mỹ và phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Tuy nhiên, năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump quyết định rút Washington khỏi thỏa thuận do cho rằng JCPOA còn nhiều điều khoản chưa chặt chẽ, đồng thời áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran.

Iran cũng thu hẹp dần các cam kết của nước này đối với thỏa thuận sau khi các nỗ lực trung gian của châu Âu thất bại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục