Hàn Quốc, Mỹ diễn tập hậu cần quân sự sẵn sàng tham gia chiến tranh

Bộ chỉ huy liên quân Hàn-Mỹ thông báo quân đội hai nước đã bắt đầu một cuộc diễn tập hậu cần quân sự ở bờ biển phía Tây của Hàn Quốc nhằm nâng cao tình trạng sẵn sàng tham gia chiến tranh.
Hàn Quốc, Mỹ diễn tập hậu cần quân sự sẵn sàng tham gia chiến tranh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nationalpost.com)

Bộ chỉ huy liên quân Hàn-Mỹ thông báo quân đội hai nước đã bắt đầu một cuộc diễn tập hậu cần quân sự ở bờ biển phía Tây của Hàn Quốc nhằm nâng cao tình trạng sẵn sàng tham gia chiến tranh.

Cuộc diễn tập này được tiến hành đến ngày 9/7 tại bờ biển Anmyeon, sẽ huấn luyện các binh sỹ của hai nước về cách thực hiện “các biện pháp hậu cần tối thiết trong khu vực có đường tiếp cận chiến lược tới Seoul."

Tham gia diễn tập có khoảng 1.700 binh sỹ, trong đó có 800 binh sỹ của Hàn Quốc. Trước đó, cuộc diễn tập lần thứ nhất đã được triển khai vào năm 2013.

Cuộc diễn tập năm nay đưa ra tình huống yêu cầu những người tham gia phải vượt qua các thách thức hậu cần như mở một cầu cảng di động dài 400 mét trên địa hình đầy bùn với mức thủy triều chênh lệch lớn, vận chuyển hàng từ biển vào bờ, tăng cường khả năng phối hợp hành động và liên lạc.

Cũng tại khu vực này, quân đội Hàn Quốc ngày 25/6 đã bắt đầu một cuộc tập trận đổ bộ khác, riêng rẽ và kéo dài 11 ngày với sự tham gia của khoảng 3.700 thủy thủ và lính thủy đánh bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.