Hàn Quốc nghi tin tặc Triều Tiên đứng sau vụ trộm tiền điện tử

Theo cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, các tin tặc Triều Tiên có thể là chủ mưu vụ tấn công một sàn giao dịch tiền điện tử tại Nhật Bản để đánh cắp lượng tiền ảo có giá trị hơn 520 triệu USD.
Hàn Quốc nghi tin tặc Triều Tiên đứng sau vụ trộm tiền điện tử ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: CNN)

Theo Reuters, một nguồn thạo tin ngày 6/2 cho biết, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã thông báo với một ủy ban quốc hội rằng các tin tặc Triều Tiên có thể là chủ mưu vụ tấn công một sàn giao dịch tiền điện tử (cryptocurrency) tại Nhật Bản để đánh cắp lượng tiền ảo có giá trị quy đổi tới hơn 520 triệu USD.

Phát biểu với báo giới, người thạo tin giấu tên trên nhấn mạnh: "Rất có khả năng Triều Tiên đứng sau vụ trộm này."

Người này nói thêm rằng thị trường tiền ảo vẫn luôn là một mục tiêu có thể của tin tặc Triều Tiên do không có những quy định pháp luật đầy đủ để bảo vệ đồng tiền này. Tuy nhiên, nguồn tin trên không cung cấp các bằng chứng rõ ràng cho thấy Triều Tiên đứng sau vụ trộm.

Hồi tháng 1/2018, Sàn giao dịch tiền ảo của Nhật Bản Coincheck Inc có trụ sở tại Tokyo thông báo công ty này đã bị mất một số tiền điện tử NEM có giá trị quy đổi lên tới 530 triệu USD trong một vụ tấn công mạng. Vụ tấn công này xảy ra ngày 26/1 và toàn bộ giao dịch bằng đồng tiền điện tử NEM đã tạm dừng khi các tài khoản lưu giữ tiền điện tử NEM đều bị đánh cắp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục