Hàn Quốc: Người sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa phải xét nghiệm

Ông Lee Man-hee, người sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) - nguồn lây nhiễm mạnh virus SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc - cũng đã tự cách ly tại nhà riêng ở tỉnh Gyeonggi, gần thủ đô Seoul.
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng phía trước nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu, Hàn Quốc ngày 19/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng phía trước nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu, Hàn Quốc ngày 19/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Lee Man-hee - người sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji), nguồn lây nhiễm mạnh virus SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc trong những ngày qua - phải xét nghiệm có nhiễm bệnh hay không ngay trong ngày 1/3.

Giáo phái trên cho biết, ông Lee Man-hee đã tự cách ly tại nhà riêng ở tỉnh Gyeonggi, gần thủ đô Seoul.

[Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Hàn Quốc tăng, nhiều nhà thờ đóng cửa]

Nhà chức trách Hàn Quốc cho rằng, hơn một nửa số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa.

Cơ quan y tế địa phương đã tiến hành xét nghiệm khoảng 190.000 thành viên của giáo phái này và số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 dự kiến sẽ tăng vọt khi có tất cả các kết quả xét nghiệm của số người trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.