Hàn Quốc nỗ lực thuyết phục Triều Tiên nối lại đàm phán với Mỹ

Đặc phái viên của phái đoàn Hàn Quốc Chung Eui-yong tuyên bố Hàn Quốc nỗ lực thuyết phục Triều Tiên nối lại đàm phán với Mỹ về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc nỗ lực thuyết phục Triều Tiên nối lại đàm phán với Mỹ ảnh 1 Ông Chung Eui-yong. (Nguồn: Yonhap)

Hàn Quốc nỗ lực thuyết phục Triều Tiên nối lại đàm phán với Mỹ và cộng đồng quốc tế về việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Đây là tuyên bố của ông Chung Eui-yong, người đứng đầu Văn phòng An ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc, và là đặc phái viên của phái đoàn Hàn Quốc, đưa ra ngày 5/3, chỉ ít giờ trước chuyến thăm tới Bình Nhưỡng.

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường sang Triều Tiên cùng đoàn Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong cho hay trong chuyến thăm này, ông sẽ đề cập đến "giải pháp kiên định và chân thành" của Tổng thống Hàn Quốc Hàn Quốc Moon Jae-in về việc duy trì cuộc đối thoại và sự tiến bộ trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, vốn đã được thúc đẩy nhân sự kiện Olympic mùa Đông PyeongChang diễn ra tại Hàn Quốc hồi tháng 2 vừa qua, nhằm hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Ông cho biết thêm ông sẽ có cuộc thảo luận với nội dung chi tiết liên quan đến các cách thức nhằm tiếp tục các cuộc đối thoại không chỉ giữa Triều Tiên với Hàn Quốc mà còn giữa Bình Nhưỡng với Mỹ và cộng đồng quốc tế.

[Triều Tiên đưa tin về kế hoạch thăm Bình Nhưỡng của Hàn Quốc]

Liên quan đến lịch trình thăm Triều Tiên của phái đoàn Hàn Quốc, phóng viên TTXVN tại Seoul cho biết phái đoàn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ lên đường thăm Triều Tiên vào 14 giờ cùng ngày (theo giờ địa phương), tức khoảng 16h (theo giờ Hà Nội) với lịch trình một ngày hai đêm.

Theo Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) phái đoàn, do ông Chung Eui-yong dẫn đầu, bao gồm Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Seo Hoon, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung , Phó Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (cấp Thứ trưởng) Kim Sang-gyun và quan chức cấp cao Phủ tổng thống Yun Kun-young cùng năm quan chức cấp chuyên viên.

Hiện ông Chung Eui-yong là người đứng đầu phụ trách kênh ngoại giao với Mỹ của Chính phủ, trong khi ông Seo Hoon là người chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến Triều Tiên dưới chính quyền Tổng thống Moon Jae-in. Phái đoàn sẽ lên chuyên cơ đặc biệt bay thẳng theo đường biển Tây tới Bình Nhưỡng.

Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết phái đoàn này dự kiến sẽ gặp các quan chức cấp cao của Triều Tiên. Dự kiến hai bên sẽ trao đổi ý kiến về các biện pháp cải thiện quan hệ liên Triều.

Phủ tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh việc phái đoàn đến Triều Tiên là nhằm đáp lại chuyến thăm của bà Kim Yo Jong - em gái và là cố vấn thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - đến tham dự lễ khai mạc Olympic PyeongChang 2018 vào hôm 9/2.

Được biết, phái đoàn Hàn Quốc sẽ chuyển thư tay của Tổng thống Moon Jae-in tới Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un và hai miền Nam-Bắc sẽ bàn thảo các vấn đề liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Dự kiến, ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Bình Nhưỡng, người đứng đầu Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Seo Hoon sẽ có chuyến thăm Washington để chia sẻ kết quả chuyến công du miền Bắc và thảo luận về hợp tác Hàn-Mỹ trong vấn đề Triều Tiên.

Trong bối cảnh quan hệ liên triều có dấu hiệu cải thiện, Mỹ -đồng minh của Hàn Quốc- liên tục lên tiếng khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa trong mọi cuộc đàm phám với Triều Tiên. Trả lời hãng tin Yonhap ngày 4/3, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định phía Washington đang liên lạc chặt chẽ với Hàn Quốc nhằm có phản ứng thống nhất đối với Triều Tiên, trong đó có việc duy trì sức ép tối đa nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh Mỹ và Hàn Quốc sẽ phối hợp thông qua chiến dịch gây sức ép tối đa nhằm đảm bảo rằng tiến trình Bắc-Nam trên bán đảo này gắn liền với những bước tiến hướng tới phi hạt nhân hóa.

Hồi cuối tháng 2 vừa qua, trong một động thái khá bất ngờ, Trưởng đoàn cấp cao Triều Tiên tham dự lễ bế mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc Kim Yong-chol đã tuyên bố với Tổng thống nước chủ nhà Moon Jae-in rằng Triều Tiên sẵn sàng tiến hành đàm phán với Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục