Hàn Quốc quyết tâm triển khai THAAD bất chấp phản đối của Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7/9 cho biết cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ mọi khả năng leo thang trả đũa của Trung Quốc đối với nước này do việc triển khai bổ sung các bệ phóng tên lửa của THAAD.
Hàn Quốc quyết tâm triển khai THAAD bất chấp phản đối của Trung Quốc ảnh 1Các trang thiết bị THAAD được chuyển tới Seongju, Hàn Quốc ngày 7/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7/9 cho biết cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ mọi khả năng leo thang trả đũa của Trung Quốc đối với nước này do việc triển khai bổ sung các bệ phóng tên lửa của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Trung Quốc đã kịch liệt phản đối việc lắp đặt THAAD, cho rằng nó sẽ làm phương hại tới lợi ích an ninh chiến lược của nước này. Bắc Kinh đã có những bước trả đũa nhằm vào các doanh nghiệp của Hàn Quốc.

[Bộ Quốc phòng Hàn Quốc: Đã hoàn tất việc triển khai THAAD]

Trong khi đó, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 7/9 cho biết việc triển khai THAAD là "một quyết định khó khăn song chắc chắn phải thực thi" nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Việc lắp đặt thêm 4 bệ phóng của THAAD ở thị trấn Seongju, phía Đông Nam Hàn Quốc, đã vấp phải sự phản đối của người dân địa phương, các cuộc đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động với người dân cũng đã xảy ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.