Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiêm vắcxin COVID-19 cho người dân trong quý 1

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun xác nhận việc tiêm chủng ngừa COVID-19 cho người dân sẽ bắt đầu sớm nhất là vào tháng 2 hoặc tháng 3 tới.
Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiêm vắcxin COVID-19 cho người dân trong quý 1 ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc có thể sẽ bắt đầu tiêm vắcxin ngừa COVID-19 cho người dân trong quý 1/2021 với số lượng hạn chế.

Trả lời phỏng vấn đài KBS, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun xác nhận “việc tiêm chủng sẽ bắt đầu sớm nhất là vào tháng 2 hoặc tháng 3 tới."

[Hàn Quốc ghi nhận số ca COVID-19 mới trên 1.000 trong 4 ngày liên tiếp]

Tuyên bố của ông Chung Sye-kyun được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng Hàn Quốc đang tụt hậu so với các quốc gia khác trong việc mua vắcxin ngừa COVID-19.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc dự kiến sẽ cho phép sử dụng vắcxin của hãng dược AstraZeneca đầu tiên vào đầu năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục