Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc đua chip tích hợp trí tuệ nhân tạo

Hàn Quốc sẽ đầu tư hơn 800 triệu USD trong 5 năm tới cho nghiên cứu và phát triển, trong nỗ lực tăng thị phần về chip AI tại các trung tâm dữ liệu trong nước từ mức gần 0% hiện nay lên 80% vào 2030.
Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc đua chip tích hợp trí tuệ nhân tạo ảnh 1Giám đốc điều hành Rebellions, Park Sunghyun và loại chip ATOM. (Ảnh: Reuters)

Doanh nghiệp khởi nghiệp Rebellions Inc của Hàn Quốc ngày 13/2 đã ra mắt chip tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), tham gia vào cuộc đua giành các hợp đồng của chính phủ, khi Hàn Quốc tìm kiếm chỗ đứng của các doanh nghiệp nước này trong một lĩnh vực đang bùng nổ.

Sự kiện ra mắt chip ATOM của Rebellions là nỗ lực mới nhất của Hàn Quốc nhằm cạnh tranh với hãng Nvidia Corp đang dẫn đầu toàn cầu về chip tích hợp AI.

AI là câu chuyện của thế giới công nghệ, khi ChatGPT - một ứng dụng do OpenAI phát triển, có tính năng viết báo, viết luận, sáng tác chuyện cười và thậm chí là làm thơ - có thể trở thành một ứng dụng tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử chỉ sau hai tháng xuất hiện.

Theo nhà phân tích về chip của Jefferies, Mark Lipacis, Nvidia - công ty thiết kế chip của Mỹ, chiếm đa số thị phần về chip AI cao cấp - đóng góp khoảng 86% năng lực tính toán của sáu dịch vụ điện toán đám mây lớn nhất thế giới tính đến tháng 12/2022.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ đầu tư hơn 800 triệu USD trong 5 năm tới cho nghiên cứu và phát triển, trong nỗ lực tăng thị phần của nước này về chip AI trong các trung tâm dữ liệu trong nước từ mức gần 0% hiện nay lên 80% vào năm 2030.

Nhà nghiên cứu Kim Yang-Paeng tại Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc, cho rằng khó bắt kịp Nvidia, hãng cho đến nay vẫn dẫn đầu về chip AI đa dụng. Tuy nhiên, tình hình vẫn có thể xoay chuyển, bởi chip AI có nhiều chức năng và không có những giới hạn.

[Hàn Quốc muốn trở thành nhà sản xuất chip AI hàng đầu thế giới]

ATOM được thiết kế với tính năng vượt trội trong việc vận hành thị giác máy tính và các ứng dụng hộp thoại AI.

Theo nhà đồng sáng lập và là Giám đốc điều hành Rebellions, Park Sunghyun, do nhằm vào các chức năng cụ thể, thay vì nhiều chức năng, loại chip này tiêu thụ lượng điện chỉ khoảng 20% so với chip A100 của Nvidia cùng chức năng.

Trong khi các quốc gia và vùng lãnh thổ như Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Pháp, Đức và Mỹ đã có các kế hoạch lớn trong việc hỗ trợ các công ty sản xuất chip, Chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố hai trung tâm dữ liệu trong tháng này, với chỉ các nhà sản xuất chip trong nước được phép tham gia đấu thầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục