Hàn Quốc: Sông Hàn đóng băng sớm hơn thường lệ do thời tiết lạnh giá

Sông Hàn đóng băng trong bối cảnh giá lạnh kéo theo tuyết rơi dày đã bao trùm Hàn Quốc từ ngày 23/12, kéo nền nhiệt xuống mức thấp nhất kể từ đầu mùa Đông đến nay.
Hàn Quốc: Sông Hàn đóng băng sớm hơn thường lệ do thời tiết lạnh giá ảnh 1Sông Hàn đóng băng trong thời tiết giá lạnh tại khu vực Gimpo, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, ngày 25/12/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), sông Hàn chảy qua thủ đô Seoul đã chính thức đóng băng. Đây là lần đầu tiên dòng sông biểu tượng của Seoul đóng băng trong mùa Đông năm nay sau nhiều này giá lạnh kéo dài. 

KMA cho biết năm nay, sông Hàn đóng băng sớm hơn 2 tuần so với những năm trước.

Con sông này chỉ được coi là chính thức đóng băng khi hình thành lớp băng dày trong khu vực dài khoảng 100m giữa trụ cầu thứ 2 và thứ 4 của cầu sông Hàn.

Đây là cây cầu vượt sông lâu đời nhất ở Seoul, nối giữa quận Yongsan và quận Dongjak của thủ đô.

Sông Hàn đóng băng trong bối cảnh giá lạnh kéo theo tuyết rơi dày đã bao trùm Hàn Quốc từ ngày 23/12, kéo nền nhiệt xuống mức thấp nhất kể từ đầu mùa Đông đến nay.

Nhiệt độ ở một số vùng đồi núi của tỉnh Gangwon thậm chí có lúc giảm xuống âm 26,3 độ C vào buổi sáng.

[Hàn Quốc: Tuyết rơi dày gây tai nạn giao thông và gián đoạn hàng không]

Trong khi đó, thủ đô Seoul cũng có lúc ghi nhận nền nhiệt buổi sáng giảm xuống âm 13,6 độ C.

Trong những mùa Đông trước, đợt đầu tiên sông Hàn đóng băng thường rơi vào khoảng đầu tháng 1.

Mùa Đông năm ngoái, con sông này còn không có lần nào được chính thức công nhận đóng băng. Sông Hàn được KMA theo dõi tình trạng đóng băng kể từ năm 1906./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục